Người dân Hà Nội đổ xô vào siêu thị sắm Tết

26/01/2014 14:22
Phạm Liễu
(GDVN) - Ngay khi siêu thị mở cửa, hàng ngàn lượt khách đã đổ về khu mua sắm, đặc biệt thu hút khách là các quầy bánh kẹo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm...

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, chính vì vậy, người dân Hà Nội tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi siêu thị sắm tết. Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống siêu thị Big C gồm Big C Thăng Long và Big C The Garden (Hà Nội) sáng ngày 26/1. 

Ngay khi siêu thị mở cửa đón khách, hàng ngàn lượt khách đã đổ về khu mua sắm của siêu thị. Các quầy bánh kẹo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm thu hút hàng ngàn khách hàng. Trong khi đó, khu đồ may mặc, đồ gia dụng lượng khách có giảm hơn chút ít. Cảnh chen lấn để mua hàng, hay ùn tắc lối đi và đợi chờ thanh toán diễn ra liên tục tại các siêu thị này.

Chị Thu Hương (Cầu Giấy) vừa trông con nhỏ, vừa chọn hàng tết cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ đến gần tết là ở siêu thị lại hỗn loạn như thế này. Đường đi còn không có lấy đâu thời gian chọn đồ, nên cứ thấy gì là tôi vớ lấy thôi".

Trong khi đó, anh Thắng (Thanh Xuân, HN) vất vả nói: "Tôi không có thời gian đi sắm rải rác ở ngoài nên vào siêu thị mua cho tiện, nhưng đông quá lách mãi mới có lối đi thì không biết bao giờ mới sắm đủ đồ dùng tết".

Mặc dù, siêu thị đã tăng cường hàng chục quầy thu ngân, nhưng với lượng khách hàng tăng đột biến, cảnh chờ đợi mỏi mòn để được thanh toán vẫn diễn ra.

Tại khu vực thu ngân, chỉ Thảo (Từ Liêm) vừa nhìn vào hay xe hàng chất đầy vừa ngán ngẩm nói: "Rút kinh nghiệm nhiều năm trước, năm nay tôi đã đến ngay khi siêu thị mở cửa và nhanh tay chọn những thứ cần mua. Thế nhưng khi ra đến nơi thanh toán mà vẫn phải chờ "dài cổ" mà vẫn chưa đến lượt.

Hình ảnh người dân Hà Nội chen lấn mua hàng tại siêu thị:

Người dân tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi sắm tết.
Người dân tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi sắm tết.
Thực phẩm là mặt hàng hút khách nhất tại đây.
Thực phẩm là mặt hàng hút khách nhất tại đây.
Nhân viên tại siêu thị khá vất vả trong những ngày đông khách này.
Nhân viên tại siêu thị khá vất vả trong những ngày đông khách này.
Quầy thạch rau câu bán với giá ưu đãi thu hút rất đông khách hàng.
Quầy thạch rau câu bán với giá ưu đãi thu hút rất đông khách hàng.
Mặt hàng bánh kẹo phong phú với đủ củng loại đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Mặt hàng bánh kẹo phong phú với đủ củng loại đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Lượng hàng hóa tại siêu thị luôn được bổ xung để không bị xảy ra cảnh "cháy hàng" dịp tết.
Lượng hàng hóa tại siêu thị luôn được bổ xung để không bị xảy ra cảnh "cháy hàng" dịp tết.
Mẫu mã các sản phẩm cũng được siêu thị cập nhật thường xuyên.
Mẫu mã các sản phẩm cũng được siêu thị cập nhật thường xuyên.
Lượng khách hàng đến siêu thị quá đông khiến khách hàng khó khăn trong việc mua bán.
Lượng khách hàng đến siêu thị quá đông khiến khách hàng khó khăn trong việc mua bán.
Các lối đi tại siêu thị đều trật cứng người.
Các lối đi tại siêu thị đều trật cứng người.
E
E
Thực phẩm là mặt hàng được người dân lựa chọn để tích trữ trong những ngày tết.
Thực phẩm là mặt hàng được người dân lựa chọn để tích trữ trong những ngày tết.
Người dân có nhiều lựa chọn khi mua sắm.
Người dân có nhiều lựa chọn khi mua sắm.
Nhiều khách hàng lựa chọn cách đứng trông đồ để người thân đi mua hàng.
Nhiều khách hàng lựa chọn cách đứng trông đồ để người thân đi mua hàng.
Rất nhiều khách hàng phải chờ đợi khi thanh toán.
Rất nhiều khách hàng phải chờ đợi khi thanh toán.
Lượng tiêu thụ trong những ngày cận tết tại siêu thị tăng đột biến.
Lượng tiêu thụ trong những ngày cận tết tại siêu thị tăng đột biến.
Cảnh tượng chen lấn diễn ra ngay tại khu vực thu ngân.
Cảnh tượng chen lấn diễn ra ngay tại khu vực thu ngân.
Phạm Liễu