Triều Tiên tạm ngừng rải truyền đơn chống Hàn Quốc

28/01/2014 13:30
Hồng Thủy
(GDVN) - "Khi quân đội Triều Tiên ngừng rải tờ rơi tuyên truyền trong 2 tuần qua, chúng tôi đang tiến hành phân tích sâu về ý định của họ"
Truyền đơn Bắc Triều Tiên.
Truyền đơn Bắc Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 28/1 đưa tin, Bắc Triều Tiên đã tạm thời ngừng rải truyền đơn sang Hàn Quốc ở vùng biên giới phía Tây kể từ khi Bình Nhưỡng đưa ra một loạt các cử chỉ hòa bình hồi đầu tháng này.

Thỉnh thoảng Bắc Triều Tiên vẫn ném tờ rơi qua biên giới với Hàn Quốc, hoạt động này do các đơn vị quân đội phụ trách. Họ đã sử dụng khinh khí cầu để tải truyền đơn từ mặt trận phía Tây.

Các tờ rơi của quân đội Triều Tiên thường đe dọa tấn công không thương tiếc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đóng trên các đảo ở biển Hoàng Hải.

"Khi quân đội Triều Tiên ngừng rải tờ rơi tuyên truyền trong 2 tuần qua, chúng tôi đang tiến hành phân tích sâu về ý định của họ", một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc cho biết.

Động thái hòa giải gần đây nhất mà Bình Nhưỡng đề xuất là đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950, 1953.

Hồng Thủy