Người Sài Gòn nô nức đi Hội đèn hoa xuân đầu năm

02/02/2014 08:01
Việt Văn
(GDVN) - Tiếp nối thành công từ những năm trước, năm nay Trung tâm Văn Hóa quận 5 (TP.HCM) tiếp tục tổ chức Hội đèn hoa xuân Giáp Ngọ để phục vụ người dân Sài Gòn.
Sắc màu đỏ rực rỡ thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chụp hình
Sắc màu đỏ rực rỡ thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chụp hình

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Trung tâm Văn hóa quận 5 tổ chức Hội đèn hoa xuân nhằm phục vụ người dân Sài Gòn nói chung, cộng đồng người Hoa nói riêng. Quận 5 năm là nơi cộng đồng người Hoa sinh sống đông nhất tại TP.HCM, từ nhiều năm trước, lễ hội chính của người Hoa ở Sài Gòn là Tết Nguyên tiêu được tổ chức vào khoảng 12 - 13 tháng Giêng. Nhưng sau này, để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn trong dịp Tết Nguyên đán, quận 5 tiếp tục tổ chức Hội đèn hoa xuân từ trước Tết kéo dài cho đến ngày khai mạc lễ hội Tết Nguyên Tiêu.

Đối tượng chính chủ yếu là cộng động người Hoa nên khu vực lễ hội cũng được trang hoàng với màu sắc độc đáo, khác lạ so với các lễ hội khác ở Sài Gòn. Toàn bộ khu vực lễ hội được trang trí các tiểu cảnh gồm đèn lồng và hoa rực rỡ, màu chủ đạo vẫn là màu đỏ - sắc màu tượng trưng cho may mắn và tài lộc của cộng động người Hoa ở Sài Gòn.

Ngay từ cổng vào Hội đèn hoa đã bắt mắt và cuồn hút người dân
Ngay từ cổng vào Hội đèn hoa đã bắt mắt và cuồn hút người dân

Tại lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính truyền thống của cộng động người Hoa như Lễ khai quang, điểm nhãn và xuất quân Lân Sư Rồng, biểu diễn Lân Sư Rồng, ca múa nhạc tạp kỹ, trưng bày hoa đăng nghệ thuật,...

Biểu diễn Lân Sư Rồng vẫn là hoạt động thu hút đông đảo người dân tham quan thưởng thức. Bởi các buổi biểu diễn phần lớn do các đoàn Lân Sư Rồng nổi tiếng của thành phố tham gia như: Hải Anh, Nhân Nghĩa, Hào Dũng, Kỳ Anh, Quốc Oai, Thanh Liên, Đông, Phương Tinh Nghĩa, Hào Quang, Huy Nghĩa, Tinh Anh, Tâm Hoa,… 

Biểu diễn Lân - Sư - Rồng tại lễ hội là hoạt động thu hút đông đảo người dân
Biểu diễn Lân - Sư - Rồng tại lễ hội là hoạt động thu hút đông đảo người dân

Mặc dù lễ hội phụ vụ chủ yếu cho cộng đồng người Hoa nhưng có rất đông người Việt đến tham quan và thưởng thức các hoạt động tại đây. Bởi những hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, trang trí màu sắc đỏ rực rỡ, những màn múa Lân Sư Rồng sôi động khiến nhiều người dân thích thú. Đặc biệt là các em nhỏ thích thú với những màn múa Lân Sư Rồng.

Dưới đây là những sắc màu rực rỡ tại Hội đèn hoa:

Là lễ hội thường niên nên Hội đèn hoa thu hút đông đảo người dân Sài Gòn đến tham quan
Là lễ hội thường niên nên Hội đèn hoa thu hút đông đảo người dân Sài Gòn đến tham quan
Những tiểu cảnh bằng đèn hoa rực rỡ sắc màu được trang trí khắp nơi
Những tiểu cảnh bằng đèn hoa rực rỡ sắc màu được trang trí khắp nơi
Nhiều người thích thú chụp ảnh bên chú ngựa đang kéo cổ xe được trang trí công phu với những đường nét hoa văn độc đáo
Nhiều người thích thú chụp ảnh bên chú ngựa đang kéo cổ xe được trang trí công phu với những đường nét hoa văn độc đáo
Và không thiếu mâm trái cây ngũ quả
Và không thiếu mâm trái cây ngũ quả
Chiếc đèn hoa có nhiều câu chúc năm mới được bao quanh bởi những cánh hoa sen
Chiếc đèn hoa có nhiều câu chúc năm mới được bao quanh bởi những cánh hoa sen
Các chương trình ca múa nhạc đầy hấp dẫn...
Các chương trình ca múa nhạc đầy hấp dẫn...
....Và những màn múa Lân Sư Rồng sôi động
....Và những màn múa Lân Sư Rồng sôi động
Thu hút đông đảo người dân đến tham quan và thưởng thức. Hội đèn hoa xuân và Tết Nguyên tiêu ở quận 5 đã trở thành món ăn tinh thần, một nét văn hóa không thể thiếu của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn
Thu hút đông đảo người dân đến tham quan và thưởng thức. Hội đèn hoa xuân và Tết Nguyên tiêu ở quận 5 đã trở thành món ăn tinh thần, một nét văn hóa không thể thiếu của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn
Việt Văn