Mỹ sẽ triển khai tàu đổ bộ mới ở Nhật Bản có thể vươn tới Biển Đông

11/02/2014 07:17
Đông Bình
(GDVN) - Tàu đổ bộ mới nhất USS Green Bay của quân Mỹ sẽ triển khai ở căn cứ Sasebo, tăng khả năng điều động lực lượng, vũ khí tới tuyến đầu.
Tàu đổ bộ cỡ lớn USS Green Bay của Mỹ
Tàu đổ bộ cỡ lớn USS Green Bay của Mỹ

Hải quân Mỹ ngày 6 tháng 2 tuyên bố, sẽ sử dụng tàu mới có khả năng cao hơn thay thế cho 3 tàu vận tải đổ bộ triển khai ở căn cứ Sasebo, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản.

Hành động này nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn ở Đông Á. Liên quan đến tình hình đảo Senkaku, Nhật Bản giải thích là để ứng phó với Trung Quốc, nước đang liên tục tăng cường quân bị.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Lỵ cho rằng, ngoài đảo Senkaku, phạm vi bao trùm của tàu chiến mới còn có hướng eo biển Đài Loan, hướng Biển Đông và bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng 2 năm 2015, Mỹ sẽ điều tàu đổ bộ mới nhất USS Green Bay, LPD 20 thay thế cho tàu Denver triển khai ở căn cứ Sasebo hiện nay. Tàu đổ bộ USS Green Bay có lượng giãn nước gấp khoảng 1,5 lần so với tàu Denver, đạt 25.000 tấn, đồng thời trang bị hệ thống chỉ huy mới nhất, có thể mang theo máy bay vận tải cánh xoay Osprey của quân Mỹ.

Tàu vận tải đổ bộ có thể mang theo các trang bị như xe đổ bộ, vận chuyển nhân viên và vật tư tới các khu vực như đảo, đá. Quân Mỹ chỉ ra, sau khi đổi tàu chiến, "khả năng điều động lực lượng mạnh mới tới tuyến đầu sẽ được cải thiện rõ rệt".

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ

Ngoài ra, tháng 12 năm 2013, quân Mỹ đã triển khai máy bay tuần tra P-8 mới nhất ở căn cứ Kadena, đồng thời sẽ triển khai máy bay do thám không người lái Global Hawk ở căn cứ căn cứ Misawa của quân Mỹ ở tỉnh Aomori vào từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2014.

Tờ "Nihon Keizai Shimbun" Nhật Bản ngày 7 tháng 2 đưa tin cho biết, quân Mỹ tranh thủ thông qua triển khai các trang bị mới nhất như tàu chiến, máy bay ở Đông Á, tăng cường khả năng ngăn chặn ở Đông Á nhằm tránh để xảy ra xung đột mang tính ngẫu nhiên ở xung quanh Nhật Bản.

Theo bài báo, sự khiêu khích của Trung Quốc ở khu vực đảo Senkaku ngày càng nghiêm trọng, quân Mỹ sẽ tăng cường khả năng phòng vệ đối với các hòn đảo tây nam như đảo Senkaku.

Nhưng, nhìn chung, kinh phí quốc phòng của Mỹ hoàn toàn không tăng lên, thậm chí giảm đi nhất định. Giáo sư Lý Lỵ, Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Đại học Thanh Hoa đoán rằng, Mỹ có ý định tối ưu hóa phân bổ nguồn lực của bản thân, đặc biệt đưa ra phản ứng tích cực nhằm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhằm vào Trung Quốc, nhằm vào tình hình bán đảo Triều Tiên.

Lý Lỵ cho rằng, đảo Senkaku hoàn toàn không phải là mục đích duy nhất hành động lần này của quân Mỹ. Bà cho rằng, Mỹ năm nay sẽ rút quân toàn diện khỏi Afghanistan, rất nhiều binh sĩ từ Trung Đông quay trở lại khu vực chiến lược Thái Bình Dương, bước tiếp theo sẽ tái triển khai theo chiến lược quân sự mới.

Mỹ triển khai máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey ở Nhật Bản
Mỹ triển khai máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey ở Nhật Bản

Theo phân tích của Lý Lỵ, căn cứ Sasebo là "nơi tập kết và phân phát" tàu tấn công đổ bộ quan trọng nhất của quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, triển khai lâu dài 4 tàu đổ bộ nhằm đề phòng tất cả các cuộc xung đột tiềm tàng ở khu vực châu Á-Thái  Bình Dương. Ngoài đảo Senkaku, phạm vi bao quát của nó còn gồm có hướng Biển Đông, hướng eo biển Đài Loan, hướng bán đảo Triều Tiên.

Bà còn cho rằng, tàu USS Green Bay là vũ khí lợi hại mới trong tác chiến đổ bộ do Mỹ chế tạo, có thể nhanh chóng điều động nhân viên và vũ khí tác chiến đổ bộ, tăng cường rất lớn tốc độ phản ứng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lần triển khai này hoàn toàn không chỉ nhằm vào đảo Senkaku, truyền thông Nhật Bản đã thổi phồng. "Phương án đoạt đảo của Nhật Bản có khoảng cách nhất định với phiên bản do Mỹ tính toán".

Đông Bình