Phóng nhanh, tài xế taxi Hà Đông đâm chết cụ ông 70 tuổi

11/02/2014 16:21
Phong Vũ
(GDVN) - Một cụ ông khoảng 70 tuổi đang đi bộ trên đường bỗng dưng bị chiếc taxi lao tới đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 phút ngày 10/2, tại đoạn đường thuộc Làng Việt kiều châu Âu (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội). 

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi mang BKS 30U- 8018 của hãng Taxi Hà Đông chạy với tốc độ cao theo hướng từ Trần Phú ra Lê Văn Lương đã đâm thẳng vào một cụ ông khoảng 70 tuổi đang đi bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm mạnh khiến nạn nhân bị hất lên kính chắn gió rồi bắn lên cao, rơi cách đầu xe khoảng 10m. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế cùng với một người đi đường nhanh chóng chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để khám ngiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế phóng xe với tốc độ cao.

Chiếc taxi gây tai nạn.
Chiếc taxi gây tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/2, đại diện hãng xe Taxi Hà Đông cho biết, lái xe gây tai nạn là Đặng Bá Quảng (SN 1960, ở Mỹ Đức, Hà Nội). Phía hãng đã tiến hành hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình nạn nhân, đồng thời sẽ có hình thức xử lý đối với lái xe./. 

Phong Vũ