Liên tiếp thất bại, quân nổi dậy Syrira quyết định thay chỉ huy

17/02/2014 14:43
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lãnh đạo hiện tại và thay bằng một tư lệnh nhiều kinh nghiệm chỉ huy chiến sự.

Quân đội Syria Tự do (FSA), phe nổi dậy được giới phương Tây và Ả Rập hậu thuẫn, tuyên bố sẽ sai thải lãnh đạo hiện tại và thay bằng một tư lệnh nhiều kinh nghiệm chỉ huy chiến sự.

Phiến quân Syria chiến đấu tại Hama.
Phiến quân Syria chiến đấu tại Hama.
Theo Hội đồng quân sự tối cao của FSA, tướng Selim Idriss, cựu chỉ huy trong quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ được thay thế bằng Đại Tá Abdelilah al-Bashir, người đứng đầu các hoạt động của FSA trong tỉnh Qunaitera trên biên giới với Israel. 
Quyết định này được đưa ra trên cơ sở của sự chỉ huy "không hiệu quả trong vài tháng qua" của tướng Idriss, tuyên bố cho biết.

Thông báo này được đưa ra hôm 16/2 sau một cuộc họp của Hội đồng quân sự tối cao của FSA ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong thời kỳ tướng Idriss lãnh đạo Hội đồng quân sự tối cao của FSA từ tháng 12/2012 tới nay, FSA đã phải chịu nhiều thất bại lớn như bị mất các vùng chiến lược ở tỉnh Homs và các vùng đệm xung quanh Damascus.

Ngoài ra, Mặt trận Hồi giáo mới hình thành ở Syria năm ngoái cũng đang đe dọa làm lu mờ vai trò của FSA trong cuộc nội chiến tại Syria./.
Nguyễn Hường