Máy bay săn ngầm Poseidon Mỹ bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện

28/02/2014 10:10
Việt Dũng
(GDVN) - Năm 2013, máy bay P-8 từ nghiên cứu phát triển bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện, đến năm 2019 mỗi năm sẽ sản xuất 16 máy bay P-8.
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon, Mỹ
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon, Mỹ

Máy bay săn ngầm Poseidon Mỹ bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện

Tờ"Jane's Defense Weekly" Anh ngày 25 tháng 2 đưa tin, công ty Boeing Mỹ ngày 25 tháng 2 tuyên bố, công ty này đã ký kết hợp đồng trị giá 2,4 tỷ USDvới Hải quân Mỹ, bắt đầu sản xuất toàn diện máy bay tuần tra chống tàu ngầm đa năng (đa nhiệm) P-8A Poseidon.

Thỏa thuận này bao gồm 16 máy bay chiến đấu, làm cho tổng số hợp đồng tăng lên 53 chiếc.

Hải quân Mỹ có kế hoạch đặt mua 117 máy bay săn ngầm P-8A Poseidon để thay thế máy bay trinh sát săn ngầm P-3 Orion do hãng Lockheed Martin sản xuất, máy bay trinh sát này hiện đã đối mặt với vấn đề lão hóa. Hiện nay, 13 máy bay tuần tra săn ngầm Poseidon đã bàn giao.

Trước đây, công ty Boeing đã tiến hành sản xuất 4 lô nhỏ, năm 2012 đã bàn giao 5 máy bay săn ngầm Poseidon cho Hải quân Mỹ. Năm 2013, công ty Boeing tiếp tục bàn giao 8 máy bay loại này.

Tháng 6 năm 2013, khi Seattle tiến hành trưng bày máy bay P-8 trước các phương tiện truyền thông, phó tổng giám đốc chương trình P-8 của Boeing là Rick Heerdt cho biết, năm 2013 là một năm bước ngoặt, P-8 từ nghiên cứu phát triển bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện.

Đến năm 2019, trong giai đoạn sản xuất toàn diện, hãng Boeing mỗi năm sẽ sản xuất 16 máy bay chiến đấu P-8A.

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A

Hải quân Mỹ có kế hoạch đặt mua 117 máy bay chiến đấu P-8A Poseidon; Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng đặt mua 8 chiếc, sau đó có thể sẽ còn mua thêm 4 chiếc; Australia đã có kinh phí, sẽ đặt mua 8 chiếc, sau có thể sẽ mua thêm 4 chiếc.

Trước Triển lãm hàng không Singapore ngày 10 tháng 2, phó giám đốc bộ phận chiến lược phát triển nghiệp vụ quốc phòng-an ninh của hãng Boeing là Chris Raymond cho biết, công ty đang thảo luận nghiêm túc khả năng tiếp nhận 5 khách hàng tiềm năng khác. Tuy từ chối tiết lộ tên khách hàng, nhưng Canada, Italy, Na Uy, Saudi Arabia và Anh đều được nói đến, có thể trở thành khách hàng tiềm năng của máy bay săn ngầm P-8.

Ấn Độ sẽ mua nhiều máy bay trực thăng của Boeing

Liên quan đến hãng Boeing, tại Triển lãm hàng không Singapore, ngày 11 tháng 2, cấp cao hãng Boeing cho biết, dự kiến trong năm 2014 sẽ hoàn thành ký kết đơn đặt hàng 15 máy bay trực thăng CH-47D/F Chinook và 22 máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache của Chính phủ Ấn Độ.

Máy bay trực thăng CH-47F do Mỹ chế tạo
Máy bay trực thăng CH-47F do Mỹ chế tạo

Cũng về vấn đề này, phó chủ tịch Hội đồng quản trị hãng Boeing Leanne Caret ngày 11 tháng 2 cũng cho biết, dự kiến hãng Boeing nửa đầu năm 2014 có thể hoàn thành ký kết đơn đặt hàng 15 máy bay trực thăng CH-47D/F Chinook, nửa cuối năm 2014 hoàn thành ký kết đơn đặt hàng 22 máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache với Ấn Độ.

Leanne Caret cho biết, Công ty Boeing và Chính phủ Ấn Độ đã đến giai đoạn đàm phán cuối cùng về đơn đặt hàng này, dự kiến cuối năm 2014 có thể hoàn thành ký kết 2 hợp đồng mua này, đồng thời có thể duy trì sự ổn định về giá mua.

Gần đây, quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, trước cuộc bầu cử của Ấn Độ, các đơn đặt hàng mua vũ khí quy mô lớn không có nhiều khả năng được ký kết hợp đồng.

Ngoài những máy bay trực thăng nêu trên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn muốn mua nhiều loại vũ khí khác, số lượng khổng lồ, bao gồm 126 máy bay chiến đấu Rafale, 6 máy bay vận tải tiếp dầu đa năng DS A330-200.

Đồng thời, Ấn Độ còn có 2 kế hoạch vũ khí đợi Chính phủ xét duyệt, một là chế tạo 106 máy bay huấn luyện cơ bản Pitalus PC-7 Mk II; hai là mua 197 máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ dùng cho Lục quân và Không quân.

Máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache Mỹ
Máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache Mỹ
Việt Dũng