Trung Quốc là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất Đông Á

01/03/2014 11:19
Việt Dũng
(GDVN) - Năm 2013 Trung Quốc đã nhập khẩu 2,3 tỷ USD vũ khí, còn Ấn Độ nhập khẩu vũ khí lên tới 5,9 tỷ USD, trên gấp đôi Trung Quốc.
Trung Quốc muốn mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga
Trung Quốc muốn mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 28 tháng 2 dẫn tờ "Nam Hoa buổi sáng" Hồng Kông ngày 27 tháng 2 đưa tin, công ty phân tích thông tin và số liệu công nghiệp quốc phòng IHS Jane's vừa đưa ra báo cáo "Thương mại và cân bằng" thường niên cho biết, Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Báo cáo cho biết, năm 2013 Trung Quốc đã nhập khẩu 2,3 tỷ USD vũ khí, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, năm 2013, Ấn Độ nhập khẩu vũ khí lên tới 5,9 tỷ USD, trên gấp đôi Trung Quốc. Báo cáo dự đoán, năm 2014, nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc sẽ đạt 2,6 tỷ USD , Ấn Độ năm 2015 có thể đạt 8,16 tỷ USD.

Tờ "Nhật báo Phố Wall" cho rằng, điểm sáng lớn nhất của báo cáo "Thương mại và cân bằng" năm nay là Ấn Độ, Ấn Độ vươn lên trở thành thị trường lớn nhất của vũ khí Mỹ, năm 2013 tổng cộng nhập khẩu 1,89 tỷ USD vũ khí của Mỹ. Nga được lợi nhiều từ việc Trung Quốc tăng nhập khẩu vũ khí.

Trung Quốc quan tâm đến tàu ngầm AIP lớp Lada Nga
Trung Quốc quan tâm đến tàu ngầm AIP lớp Lada Nga

Mỹ, Nga, Pháp, Anh đứng top 4 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất năm 2013, nhập khẩu quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc là 1,9 tỷ USD.

Tờ "Nam Hoa buổi sáng" cho rằng, điều đáng chú ý là, nhập khẩu quốc phòng của Hàn Quốc cũng đang tăng lên, dự kiến năm 2015 có thể vượt Trung Quốc.

Việt Dũng