Ukraina đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự

03/03/2014 08:52
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Ukraina đã lệnh đóng cửa không phận của nước này đối với các máy bay quân sự.

Reuters dẫn lời quyền Tổng thống Ukraina Alexander Turchinov hôm 2/3 cho biết, Ukraina sẽ vẫn mở không phận cho các chuyến bay dân sự, nhưng tất cả các sân bay sẽ được bảo vệ chặt chẽ.  

Trực thăng quân sự Nga bay trên bầu trời Crimea.
Trực thăng quân sự Nga bay trên bầu trời Crimea. 

Turchynov nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraina cũng sẽ được coi là sự xâm lược trực tiếp của Nga. 

Theo ông, sự đồng ý của Hội đồng Liên bang cho phép Tổng thống Vladimir Putin gửi quân tới Ukraina thực sự có thể được coi là một tuyên bố chiến tranh. Turchinov cũng yêu cầu các đối tác nước ngoài của Ukraina giúp đỡ Kiev đối phó với vấn đề này.

Quyền Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk cho rằng, theo thỏa thuận hiện tại, Nga không có quyền đưa quân đội tới Crimea, nơi có hơn sáu ngàn dân. Trong bốn năm qua, các nhà chức trách Ukraina đã cố tình làm suy yếu sức mạnh quốc phòng của đất nước.
Phương tiện truyền thông trước đó báo cáo về những nỗ lực bao vây các đơn vị quân sự trên lãnh thổ của Ukraina như cuộc bao vây ở Sevastopol và  trong Feodosia.
Nguyễn Hường