NATO xem xét lại toàn bộ phạm vi hợp tác với Nga

06/03/2014 06:45
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ngày 5/3, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh này sẽ sửa đổi "toàn bộ phạm vi" hợp tác với Nga vì chính sách của Moscow đối với Ukraine.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen 
Theo ông Rasmussen, NATO cũng sẽ đình chỉ nhiệm vụ chung tiêu hủy các vũ khí hóa học của Syria. Đồng thời NATO sẽ tăng cường sự hợp tác với các nhà lãnh đạo mới của Ukraine, cả dân sự và quân sự. 
Moscow cáo buộc NATO sử dụng "tiêu chuẩn của Chiến tranh Lạnh" trong quan hệ với Liên bang Nga .
Nga đã không công nhận chính phủ Ukraine mới là hợp pháp sau khi Tổng thống Vilktor Yanukovych bị phe đối lâp lật đổ. 
Đáp lại, các nhà chức trách Ukraine mới kêu gọi NATO "xem xét tất cả các khả năng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", người dân Ukraine và các cơ sở hạt nhân trong nước.  
Trong khi đó, NATO cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các thỏa thuận quốc tế.
Nguyễn Hường