Phát hiện vệt dầu loang lớn ở vùng biển Malaysia

09/03/2014 19:39
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng hàng hải Malaysia (MMEA) đã phát hiện thấy vết dầu loang lớn ở vùng biển cách 100 hải lý từ Tok Bali, Keletan hôm 9/3.
Lực lượng MMEA tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bằng radar.
Lực lượng MMEA tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bằng radar.
Tổng Giám đốc MMEA Mohd Amdan Kurish cho biết, một tàu tuần tra MMEA đã được lệnh thu thập các mẫu dầu loang và phân tích xem nó có phải là nhiên liệu của chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đang bị mất tích hay không.

Ông Kurish cũng cho biết, MMEA đang tìm kiếm dọc theo tuyến đường của chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn.

Cho tới thời điểm này vẫn chưa có manh mối rõ ràng nào có thể hé lộ chính xác về nguyên nhân lẫn vị trí của chiếc máy bay mất tích bí ẩn. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng các nhà chức trách Malaysia hiện nay cho biết họ sẽ không loại trừ khả năng khủng bố sau khi phát hiện 4 người đàn ông khả nghi đã lên chiếc máy bay trên. 

Nguyễn Hường