Trung Quốc tuyên bố đã đuổi 2 tàu Philippines khỏi bãi Cỏ Mây

11/03/2014 09:32
Hồng Thủy
(GDVN) - Cảnh sát biển Trung Quốc đã "đuổi" 2 tàu Philippines ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây, Tân Hoa Xã cho biết.
Chiến hạm cũ Philippines đánh chìm ngoài bãi Cỏ Mây năm 1999 làm nơi đồn trú (bất hợp pháp), Trung Quốc đang nhảy vào khu vực này âm mưu thôn tính bãi Cỏ Mây.
Chiến hạm cũ Philippines đánh chìm ngoài bãi Cỏ Mây năm 1999 làm nơi đồn trú (bất hợp pháp), Trung Quốc đang nhảy vào khu vực này âm mưu thôn tính bãi Cỏ Mây.

Rappler ngày 11/3 đưa tin, Tần Cương - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết các tàu Cảnh sát biển nước này tuần tra (bất hợp pháp) bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) xác định 2 tàu mang cờ Philippines chở vật liệu xây dựng tiến vào khu vực này.

Cảnh sát biển Trung Quốc đã "đuổi" 2 tàu Philippines ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây, Tân Hoa Xã cho biết. 2 tàu Philippines phải rời khỏi đây sau khi tàu Trung Quốc phát tín hiệu "cảnh cáo".

Các quan chức Bộ Quốc phòng Philippines từ chối bình luận về thông tin trên. Manila có 1 con tàu đánh chìm trên bãi Cỏ Mây năm 1999 và sử dụng nó như một ụ nổi cho 1 tiểu đội thủy quân lục chiến Philippines đồn trú. Manila yêu sách chủ quyền với một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đòi "chủ quyền" hầu như toàn bộ Biển Đông, Philippines đã kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về Luật Biển yêu cầu phán quyết đường lưỡi bò Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Hồng Thủy