Nga, Mỹ thảo luận cách giải quyết khủng hoảng Ukraine

12/03/2014 13:31
Nhật Minh ( nguồn RIAN )
(GDVN) - Hôm 12.3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 2 bên đã trao đổi về các đề nghị cụ thể của Nga và Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình và hoà giải dân tộc tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với người đồng nhiệm Mỹ John Kerry rằng người dân Crimea có quyền quyết định tương lai của mình phù hợp với thông lệ quốc tế.
Phía Nga nhấn mạnh lợi ích của tất cả mọi người dân Ukraine và khu vực cần phải được tôn trọng đầy đủ trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
Theo sáng kiến của Mỹ, cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Kerry cũng đã được tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục những cuộc tham vấn căng thẳng về Ukraine. 
Nhật Minh ( nguồn RIAN )