Trung Quốc cam kết không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay MH 370.

13/03/2014 14:12
Nhật Minh ( nguồn BBC )
(GDVN) - Hôm 13.3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trên máy bay MH 370 "miễn là có một tia hi vọng".
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc hôm 13.3
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc hôm 13.3

Ý kiến của ông được đưa ra khi Việt Nam và Malaysia nghiên cứu hình ảnh vệ tinh được công bố bởi Trung Quốc cho thấy có thể các mảnh vụn rơi ở Biển Đông. 

Tuy nhiên họ đã không thể tìm thấy các mảnh vỡ tại cùng một vị trí tương tự.
Đội cứu hộ cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay ra cả hai bên vùng biền của bán đảo Malaysia.
Hôm thứ tư ( 13.3) các hình ảnh vệ tinh được công bố đã xác định có vật nổi cách 150 dặm (250km) từ vị trí cuối cùng của chiếc máy bay bị mất tích.
Phát biểu tại một phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, ông Cường cho biết: "Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nghi ngờ nào được phát hiện. Đây là một hoạt động quốc tế trên quy mô lớn liên quan đến nhiều quốc gia." 
Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi Malaysia đẩy mạnh những nỗ lực tìm kiếm.
Bắc Kinh đã yêu cầu các bên liên quan tăng cường phối hợp, điều tra nguyên nhân, xác định vị trí chiếc máy bay bị mất tích một cách nhanh chóng nhất có thể và xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan.
Nhật Minh ( nguồn BBC )