Malaysia thừa nhận máy bay bị bắt cóc, ngừng tìm kiếm ở Biển Đông

15/03/2014 14:41
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các nhà chức trách Malaysia đã kết luận rằng chiếc máy bay chở 239 người mất tích bí ẩn từ tuần trước đã bị bắt cóc và cố tình tắt liên lạc.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 15/3 nói với thông tấn AP rằng, các nhà điều tra Malaysia đã kết luận rằng chuyến bay MH370 đã bị bắt cóc.

Theo ông, các nhà điều tra Malaysia xác định, chiếc máy bay đã chuyển hướng bởi một hoặc nhiều người có kinh nghiệm bay.

Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích đã mở rộng tới Ấn Độ Dương.
Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích đã mở rộng tới Ấn Độ Dương.
Sự đổi hướng hướng tới Ấn Độ Dương là "hành động cố ý của một người nào đó trên máy bay", ông Najib cho biết.
Thông tin máy bay gửi tín hiệu cho vệ tinh đã có tác động đáng kể đến bản chất và phạm vi tìm kiếm, Thủ tướng Malaysia cho biết và thông báo thêm rằng sẽ kết thúc hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở Biển Đông để đánh giá lại tình hình. 
Tuy nhiên, ngay cả khi chiếc máy bay bị cướp, thì vẫn còn nhiều câu hỏi về số phận và sự thật về những gì đã diễn ra trong buồng lái của chiếc Boeing 777.
Các quan chức Malaysia cho biết, họ đang điều tra tất cả các thành viên phi hành đoàn cũng như 227 hành khách có mặt trên máy bay với hy vọng có thể giải quyết được vụ án bí ẩn này./.
Nguyễn Hường