Ukraine tìm cách rút các thiết bị quân sự trị giá 1,7 tỷ USD ở Crimea

27/03/2014 09:50
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trong trường hợp quân đội Ukraine không thể rút các thiết bị và tài sản quân sự của mình, Kiev sẽ nhờ tòa án quốc tế can thiệp để yêu cầu Nga đền bù.
Quân đội Ukraine tại Crimea.
Quân đội Ukraine tại Crimea.

Theo thông tấn Itar-tass, Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính tài sản quân sự của nước này tại Crimea vào khoảng 18 tỷ hryvnia (1,7 tỷ USD).

Phát biểu tại một cuộc họp hôm 26/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Leonid Polyakov cho biết, trên đây chỉ là con số ước tính sơ bộ và cơ quan này vẫn đang tiếp tục đàm phán với Nga về số phận của các thiết bị quân sự cũng như tài sản của quân đội nước này tại Crimea sau khi bán đảo sáp nhập vào Liên bang Nga.
Ông cho biết, các thủy thủ Ukraine đã đánh đắm tàu chiến của họ để ngăn lực lượng Nga chiếm chúng. Tuy nhiên, hành động này không bị truy tố trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh hiện tại.
Trong trường hợp quân đội Ukraine không thể rút các thiết bị và tài sản quân sự của mình, Kiev sẽ nhờ tòa án quốc tế can thiệp để yêu cầu Nga đền bù, ông Leonid Polyakov cho biết thêm./.
Nguyễn Hường