Triều Tiên bắn tên lửa Rodong là để phản ứng hội nghị Mỹ - Nhật - Hàn

27/03/2014 14:48
Hồng Thủy
(GDVN) - Bình Nhưỡng xem hội nghị thượng đỉnh này là "mặt trận thống nhất chống Triều Tiên.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Chosun Ilbo ngày 27/3 dẫn lời các chuyên gia phân tích, việc Bắc Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung sáng sớm Thứ Tư 26/3 là một phản ứng của Bình Nhưỡng chống lại hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn tại The Hague, Hà Lan.

Bình Nhưỡng xem hội nghị thượng đỉnh này là "mặt trận thống nhất chống Triều Tiên.

2 quả tên lửa Rodong được Bình Nhưỡng bắn cùng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh này ra biển Nhật Bản, sân nhà của hạm đội 7 Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Mỹ, lực lượng sẽ được điều động đến bán đảo Triều Tiên nếu nổ ra chiến tranh.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng bắn tên lửa Rodong từ các bệ phóng di động, nên khó phát hiện hơn các vị trí cố định.

Trong khi đó truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên hôm qua một lần nữa phủ nhận Bình Nhưỡng đã đánh chìm tàu hộ tống hải quân Hàn Quốc Cheonan và yêu cầu hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.

Hồng Thủy