Crimea cấm 321 quan chức Ukraine đặt chân lên bán đảo

28/03/2014 10:23
Nguyễn Hường
(GDVN) - Danh sách cấm bao gồm quyền Tổng thống Olexandr Turchinov, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk, cựu quan chức Sevastopol Vadim Novinsky.

Chính quyền Crimea hôm 27/3 đã cho công bố danh sách gồm 321 tên các đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cùng một số quan chức cấp cao nước này bị cấm đặt chân lên bán đảo.

Trụ sở Hội đồng nước Cộng hòa tự trị Crimea.
Trụ sở Hội đồng nước Cộng hòa tự trị Crimea. 
Danh sách cấm bao gồm quyền Tổng thống Olexandr Turchinov, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk, cựu quan chức Sevastopol Vadim Novinsky vừa được bầu vào Quốc hội Ukraine, lãnh đạo Right Sector Dmitry Yarosh.
Crimea và Sevastopol đã chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga tuần trước sau cuộc trưng cầu dân ý cho thấy hơn 96% người dân bán đảo này mong muốn được gia nhập Liên bang.
Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ, châu Âu và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã không công nhận kết quả trưng cầu dân ý và cho rằng vụ sáp nhập là hành vi vi hiến./.
Nguyễn Hường