Máy bay không người lái rơi xuống đảo tiền tiêu Hàn Quốc

01/04/2014 13:53
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một thiết bị bay không người lái được tìm thấy trên một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc ngay sau khi Triều Tiên kết thúc cuộc tập trận hôm 31/3.
Tàu chiến Hàn Quốc gần biên giới biển với Triều Tiên ngày 1/4/2014.
Tàu chiến Hàn Quốc gần biên giới biển với Triều Tiên ngày 1/4/2014.
Thông tấn Yonhap ngày 1/4 đưa tin cho biết, một thiết bị bay không người lái đã rơi xuống một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc.
Chiếc máy bay không người lái rơi xuống đảo Baengnyeong, nằm ngay phía nam biên giới biển giữa hai nước, được tìm thấy vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương ngày 31/3 ngay sau khi Bình Nhưỡng kết thúc cuộc tập trận bắn pháo và tên lửa kéo dài 3 giờ.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ chiếc máy bay không người lái này rơi xuống đảo vào thời điểm cụ thể nào. 
Quốc tịch và mục đích của chiếc bay không người lái không được tiết lộ, mặc dù Yonhap báo cáo rằng quân đội Hàn Quốc đang xem xét khả năng nó có thể có liên quan tới hoạt động tình báo của quân đội Triều Tiên. 
Nguyễn Hường