Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin đã hoàn tất ly hôn

02/04/2014 14:21
Theo Tiếng nói nước Nga
“Điều đó có nghĩa là việc ly hôn đã diễn ra”, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của nguyên thủ Nga thông báo.
Tổng thống Putin và bà Ludmila.
Tổng thống Putin và bà Ludmila.

Đài Tiếng nói nước Nga hôm 2/4 đưa tin cho biết, trên trang web chính thức của Tổng thống Nga, trong tiểu sử của ông Vladimir Putin không còn từ nào đề cập đến bà vợ Ludmila.

Trả lời câu hỏi, việc điều chỉnh tiểu sử như vậy phải chăng là ông Vladimir và bà Lyudmila đã chính thức ly hôn, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của nguyên thủ Nga thông báo: “Điều đó có nghĩa là việc ly hôn đã diễn ra”. 

Bây giờ, trong tiểu sử của ông Vladimir Putin trên trang web chính thức của điện Kremlin chỉ còn đề cập tới các cô con gái Maria và Katerina.

Ông bà Vladimir và Lyudmila Putin thông báo kế hoạch chia tay vào ngày 6 tháng Sáu 2013, - Hãng thông tấn ITAR –TASS nhắc lại. Họ đã sống trong hôn nhân gần 30 năm. "Ly hôn là quyết định chung của chúng tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc", khi đó đích thân ông Vladimir Putin giải thích như vậy./.
Theo Tiếng nói nước Nga