Yanukovych thừa nhận "sai" khi mời Putin đưa quân tới Ukraine

03/04/2014 13:06
Nguyễn Hường. Nguồn Itar-tass
(GDVN) - Viktor Yanukovych thừa nhận ông đã "sai" khi kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân đội đến Ukraine.

Tổng thống Ukraina bị lật đổ Viktor Yanukovych thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ AP và NTV ở Rostov-on-Don hôm 2/4 rằng ông đã "sai" khi kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân đội đến Ukraine.

Tổng thống Ukraina bị lật đổ Viktor Yanukovych
Tổng thống Ukraina bị lật đổ Viktor Yanukovych
Theo nhà lãnh đạo này, lý do khiến ông đưa ra quyết định trên là để giúp chính quyền của ông trấn áp nạn thổ phỉ vũ trang tràn lan ở Ukraine.

"Tôi không làm điều đó một cách ngẫu hứng bởi vì tôi đã trở thành đối tượng tấn công của những tên cướp. Các băng nhóm vũ trang tràn lan trên khắp đất nước", ông Yanukovych nói.

Ông Yanukovych đã mô tả sự sáp nhập này là "một bi kịch lớn" và cho rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tới Nga lánh nạn, ông Yanukovych nói rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục Moscow trao trả quyền kiểm soát Crimea lại cho Ukraine. 

Yanukovych bác bỏ các cáo buộc tham nhũng tràn lan trong chính quyền của ông mà phe ủng hộ phương Tây lật đổ ông đưa ra. 
Hầu hết những nhà phân tích phương Tây nhận định phát biểu của Yanukovych rõ ràng là một nỗ lực nhằm vớt vát sự ủng hộ ở Ukraine, nơi mà ngay cả những đồng minh chính trị một thời cũng đã bỏ rơi ông.
Ông Yanukovych đã mô tả sự sáp nhập này là "một bi kịch lớn" và cho rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị.
Ông Yanukovych đã mô tả sự sáp nhập này là "một bi kịch lớn" và cho rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị.
Nguyễn Hường. Nguồn Itar-tass