Ukraine hãy tự quyết định tương lai, Hoa Kỳ không hứa hẹn thêm nữa

04/04/2014 07:22
Hồng Thủy
(GDVN) - Washington sẽ không hứa hẹn hơn nữa, cũng như chưa tham gia cùng với Nga quyết định tương lai của Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt.
Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt.

Washington Post ngày 4/4 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt từ Kiev khẳng định, Washington sẽ không hứa hẹn hơn nữa, cũng như chưa tham gia cùng với Nga quyết định tương lai của Ukraine.


Nhắc lại lời Tổng thống Obama nói với Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk ở Washington hồi tháng trước, Geoffrey Pyatt cho biết Mỹ muốn người dân Ukraine tự quyết định vận mệnh của mình.

Ý tưởng này đã định hình chính sách của Mỹ đối với Ukraine ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng, Đại sứ Mỹ khẳng định.

Ông tiếp tục chỉ trích Nga vì đã "thôn tính bất hợp pháp" bán đảo Crimea và cho rằng đó là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng và hành động của chính phủ Nga để giảm leo thang căng thẳng sẽ giải quyết nó.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tương lai của Ukraine do người Ukraine quyết định, điều này có nghĩa ép Moscow phải làm việc với chính phủ mới ở Kiev về cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Hồng Thủy