Cá chết hàng loạt, dân lo sợ bị… đầu độc

18/04/2014 06:05
Quảng Bình
(GDVN) - Người dân xã Xuân Hóa đang hết sức hoang mang vì không biết lấy đâu ra nước để sinh hoạt.

từ ngày 17/4, nhiều người dân xã Xuân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) trong khi đi làm mùa đã phát hiện rất nhiều cá chết, nổi dọc bờ suối.

Khu vực được phát hiện là hơn 2km nước đầu nguồn thuộc thôn Minh Xuân. Người dân cũng tìm thấy một số hố đào nghi là của những người đầu độc nguồn nước để bắt cá.

Một số người tò mò đến xem, nhưng cũng có nhiều người dân lại đi vớt cá về đem ra chợ Quy Đạt và các vùng lân cận bán.

Đập Ngả Hai, nơi người dân cho rằng kẻ xấu đã xả thuốc để làm cá chết. Ảnh: LG
Đập Ngả Hai, nơi người dân cho rằng kẻ xấu đã xả thuốc để làm cá chết. Ảnh: LG

Người dân cho biết, khi thấy cá chết hàng loạt, họ tìm lên đầu nguồn nơi có đập chứa nước Ngả Hai thì thấy rất nhiều đống đất và hố đào mà kẻ gian đã dùng để xả chất độc xuống nước. Nhiều người vớt được cả cá chép, cá chình khoảng 2kg.

Theo nhận định ban đầu, có thể kẻ gian đã dùng biện pháp này để bắt cá chình, một loại cá có giá trị cao.

Được biết, đập Ngả Hai là nguồn nước duy nhất cung cấp nước sinh hoạt và ăn uống cho 2/3 số hộ dân xã Xuân Hóa.

Người dân xã Xuân Hóa hiện đang hết sức hoang mang vì không biết lấy đâu ra nước để sinh hoạt ăn uống khi còn chưa biết nguồn nước ở đây đạng bị ô nhiễm do chất độc gì?

Quảng Bình