Hãi hùng cảnh phụ nữ bị máy ép gạch cuốn mất chân trái

18/04/2014 06:49
Xuân Hòa
(GDVN) - Mọi người đã phải dùng máy cẩu đưa nạn nhân cùng chiếc máy làm gạch đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn lao động hi hữu xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 17/4 tại một lò gạch tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Nhân chứng cho hay, chị Nguyễn Thị Vỹ (SN 1962, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) làm việc tại một lò gạch tại xã Thịnh Sơn, trong lúc sơ sẩy đã bị chiếc máy ép gạch cuốn chân trái vào trong.

Máy cẩu đưa cả nạn nhân và máy làm gạch đến bệnh viện cấp cứu.
Máy cẩu đưa cả nạn nhân và máy làm gạch đến bệnh viện cấp cứu.

Thấy vậy, những công nhân xung quanh đã nhanh tay tắt máy tìm mọi các đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành chân trái chị Vỹ vẫn kẹt cứng trong chiếc máy làm gạch.

Để an toàn và kịp thời giải cứu nạn nhân khỏi nguy kịch, mọi người đã dùng máy cẩu đưa cả chị Vỹ lẫn chiếc máy làm gạch đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Tại đây, chị Vỹ mới được giải thoát khỏi chiếc máy, nhập viện trong tình trạng sốc và choáng do mất nhiều máu, tụt huyết áp.

Đến chiều ngày 17/4 sau khi được phẫu thuật chị Vỹ đã qua cơn nguy kịch.
Đến chiều ngày 17/4 sau khi được phẫu thuật chị Vỹ đã qua cơn nguy kịch.

Đến chiều ngày 17/4 sau khi được các bác sỹ phẩu thuật, chị Vỹ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải tiếp tục nằm điều trị, theo dõi.

Xuân Hòa