3 sếp lớn Tập đoàn Bảo Việt "gây hậu quả nghiêm trọng"

23/04/2014 09:18
Hồng Minh (Tổng hợp)
(GDVN) - 3 bị can gồm Trần Trọng Phúc (53 tuổi), Tạ Văn Cần (52 tuổi), Trần Minh Thái (39 tuổi) bị khởi tố về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét đối với 3 bị can gồm Trần Trọng Phúc (53 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Tạ Văn Cần (52 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Trần Minh Thái (39 tuổi), nguyên Kế toán chuyên quản Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, về tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285 BLHS. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can nêu trên.

Trước đó ngày 31/3, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã có quyết định về việc được thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc. Ông Phúc cũng thôi là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Trần Trọng Phúc - nguyên TGĐ Tập đoàn Bảo Việt khi còn đương chức
Ông Trần Trọng Phúc - nguyên TGĐ Tập đoàn Bảo Việt khi còn đương chức

Được biết, Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, cócác chi nhánh trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Năm 2013, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ Bảo Việt đạt 1.096 tỷ đồng, giảm tương ứng 19% so với năm 2012.

Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là một đơn vị thành viên của Tập đoàn này có hệ thống mạng lưới gồm hơn 60 công ty thành viên và trên 300 phòng phục vụ khách hàng trên toàn quốc, cùng hàng nghìn cán bộ nhân viên. Trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt có lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới.

Theo quy định, đơn vị này không được duyệt chi hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý nhưng đơn vị vẫn duyệt chi. Trong đó, từ năm 2009 đến năm 2011, tại Công ty Bảo Việt Bến Tre, đơn vị này vẫn chi hoa hồng cho các đại lý. Việc làm này diễn ra trong một thời gian dài nhưng các bị can nêu trên vẫn không thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc để nắm tình hình và xử lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến duyệt quyết toán cho Công ty Bảo việt Bến Tre trong 3 năm nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4,5 tỉ đồng.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan.

Ông Trần Trọng Phúc sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh có bằng cử nhân kinh tế tại Bulgaria, thạc sĩ quản trị kinh doanh- từng là Phó TGĐ Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Bảo Việt).

Quá trình công tác của ông Phúc liên tục từ năm 1995 đến trước khi bị thôi giữ chức TGĐ Tập đoàn Bảo Việt luôn được đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. 

Từ tháng 10/1995 đến tháng 09/2001: Quyền Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Từ tháng 10/2001 đến tháng 06/2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Từ tháng 07/2004 đến tháng 1/2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam.

Từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2007: Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam; Từ ngày 24/04/2013 đến ngày 31/03/2014: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Từ tháng 01/2008: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Hồng Minh (Tổng hợp)