Đài Loan tập trận đổ bộ bất hợp pháp ở Trường Sa

29/04/2014 09:36
Hồng Thủy
(GDVN) - Lực lượng quân đội Đài Loan tham gia cuộc tập trận này khoảng 6 đến 7 chiến hạm đổ bộ, tàu tuần tra và 2 đại đội thủy quân lục chiến mang theo pháo truy kích
Đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp đảo này.
Đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp đảo này.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 29/4 đưa tin, hôm qua 28/4 Lâm Úc Phương, nghị sĩ Quốc dân đảng Đài Loan cho biết. do tình hình diễn biến mới trên Biển Đông, quân đội Đài Loan đã điều động 1 tiểu đoàn tập trận lưỡng thê đổ bộ (bất hợp pháp) ở đảo Ba Bình, Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) hôm 10/4.

Lâm Úc Phương kêu gọi Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố các hình ảnh tập trận để "cổ vũ lòng người"?! Hạ Lập Ngôn, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan cam kết sẽ công khai các hình ảnh này.

Theo ông Phương, lực lượng quân đội Đài Loan tham gia cuộc tập trận này khoảng 6 đến 7 chiến hạm đổ bộ, tàu tuần tra và 2 đại đội thủy quân lục chiến mang theo pháo truy kích hạng nặng, súng chống tăng, 20 chiếc xuồng đột kích đổ bộ AAV-7 tới đảo Ba Bình sáng 10/4.

Ngoài ra các chiến hạm Đài Loan còn trang bị cả máy bay không người lái (UAV) làm nhiệm vụ trinh sát, truyền tin cuộc tập trận về Bộ Tư lệnh Hải quân Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng mời các ủy viên Ủy ban Đối ngoại - quốc phòng tới quan sát cuộc tập trận.

Ngày 25/4 một nhân viên Cảnh sát biển Đài Loan (lực lượng đang đồn trú bất hợp pháp trên đảo Ba Bình, Trường Sa của Việt Nam) bị trọng thương đã được đưa về Cao Hùng, Đài Loan điều trị chỉ trong 7 tiếng

Hồng Thủy