Ngọc Trinh: "Hàng nhái" đẳng cấp nhất showbiz Việt

06/05/2014 07:49
Quốc Khánh
(GDVN) - Có thể thấy, Ngọc Trinh là một trong những người mẫu “nổ” lớn nhất showbiz Việt.

Thông tin Ngọc Trinh đi chợ đồ nhái ở Quảng Châu khiến dư luận xôn xao chưa kịp lắng thì ngày hôm qua, trên mạng internet lại tràn ngập hình ảnh và clip Ngọc Trinh và dàn chân dài mặc nội y nhảy múa trên đường phố Thái Lan. Được biết, đó là một phần kế hoạch được thực hiện để chuẩn bị cho đêm hội chân dài 8 được tổ chức thường niên của công ty người mẫu Venus, trong đó Ngọc Trinh được  coi là người mẫu đinh của chương trình.

Được một tờ báo Thái Lan gọi là búp bê 9X nhưng trên khắp các diễn đàn, hầu hết là những ý kiến phản đối phong cách sexy có phần táo bạo này của Ngọc Trinh. Hình ảnh khoe thân và những ầm ĩ mới đây của Ngọc Trinh hút dư luận nhưng thật khó để có được cái nhìn thiện cảm về "nữ hoàng nội y".

Ngọc Trinh – "hàng nhái" chính hiệu

Sẽ là không quá nếu coi Ngọc Trinh là "hàng nhái" hoàn hảo. Vẻ đẹp rạng ngời cùng làn da trắng không tì vết vốn là niềm tự hào của Ngọc Trinh. Có lẽ, ngoài vẻ đẹp hình thể cùng làn da trắng nổi tiếng, Ngọc Trinh không còn thứ gì khác.

Nhưng điểm được cho là ‘đẹp nhất' của Ngọc Trinh ấy cũng chỉ có được nhờ tắm trắng, và phẫu thuật thẩm mỹ. Là một người mẫu nổi tiếng, mỗi khi xuất hiện trước công chúng Ngọc Trinh thường…mặc quần áo ít vải.

Cô luôn phô phang vẻ đẹp hình thể, làn da trắng bóc cùng ba vòng gợi cảm để thiên hạ trầm trồ, khen ngợi. Ai cũng phải công nhận Ngọc Trinh đẹp bởi tất cả những điểm xấu xí trên cơ thể cô đã được phẫu thuật thẩm mỹ. Nói cách khác, vẻ đẹp của Ngọc Trinh là…giả. Ngay cả khi vẻ đẹp của bản thân cũng được làm giả thì những thứ phụ kiện đi cùng là giả cũng đâu phải là điều gì khá ngạc nhiên!

Vẻ đẹp "không tì vết" của Ngọc Trinh cũng chỉ là một thứ hàng giả hoàn hảo
Vẻ đẹp "không tì vết" của Ngọc Trinh cũng chỉ là một thứ hàng giả hoàn hảo


Ngọc Trinh ngây thơ, thật thà. Nhưng có lẽ, Ngọc Trinh không hề dại dột hay ngu ngốc khi thể hiện sự ngây thơ một cách thái quá với bàn dân thiên hạ. Bởi thực chất, Ngọc Trinh không hề ngây thơ. Cái ngây thơ mà cô thể hiện cũng chỉ là một thứ “hàng nhái” để mọi người “mất cảnh giác” hơn với Ngọc Trinh mà thôi.

Nói cách khác, từ hình thức bên ngoài đến sự ngây thơ trong tâm hồn của Ngọc Trinh đều được bọc một lớp vỏ nhân tạo chắc chắn và hoàn hảo.

Vậy, thực chất sự hào nhoáng, giàu sang của Ngọc Trinh là gì?

Ngọc Trinh – đệ nhất “nổ” của showbiz Việt

Đầu tiên, Ngọc Trinh là một người thích sài hàng hiệu. Thỉnh thoảng, Ngọc Trinh lại khoe mình vừa mua chiếc túi vài trăm triệu hay sắm một bộ đồ hàng ngàn đô la… Những thứ Ngọc Trinh sử dụng đều của các hãng thời trang nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Nhưng cũng thỉnh thoảng, những chiếc túi “giả”, những bộ váy “nhái” trong bộ sưu tập đồ sộ của Ngọc Trinh lại bị…lộ nguyên hình. Mới đây, những hình ảnh Ngọc Trinh đến khu chợ hàng nhái nổi tiếng ở Quảng Châu khiến người đọc xôn xao. Người ta bắt đầu nghi ngờ tất cả những đồ hàng hiệu mà Ngọc Trinh khoe khoang đều là...hàng nhái! Điều này không phải không có lý do. Bởi với những cuộc trình diễn trên sân khấu “chuồng gà” ở Mỹ hay việc múa cột trên bãi biển ở Thái Lan…chắc chắn sẽ không thể đem về cho Ngọc Trinh đủ tiền để cô phẫu thuật thẩm mỹ chứ chưa nói gì đến chuyện mua sắm cả núi đồ hàng hiệu như vậy.

Ngọc Trinh khoe mình có người tình đại gia. Và tất cả những thứ cô có đều do…đại gia ấy chu cấp. Những chiếc xe tiền tỷ mà Ngọc Trinh thay như thay áo, những chiếc túi, những đôi giầy ngàn đô…có được là do vị đại gia kia mua tặng.

Người tình đại gia, túi xách hàng hiệu....liệu có phải chỉ là những thứ hàng nhái?
Người tình đại gia, túi xách hàng hiệu....liệu có phải chỉ là những thứ hàng nhái?

Nhưng suốt gần 5 năm tuyên bố có người tình đại gia, chưa một lần vị đại gia lắm tiền nhiều của ấy xuất hiện. Tất cả những gì mà độc giả biết về đại gia ấy chỉ là người rất giàu có và có khuôn mặt giống Âu Dương Chấn Hoa! Đặc biệt, đại gia ấy không bao giờ biết ghen! Bởi Ngọc Trinh thường xuyên cặp kè bên cạnh ông bầu Khắc Tiệp. Ngọc Trinh và ông bầu thường xuyên khoe những bức ảnh tình tứ bên nhau trong các chuyến lưu diễn, cùng nhau đi ăn nhậu… Và tuyệt nhiên không thấy người tình đại gia của Ngọc Trinh có phản ứng gì.

Điều này khiến người ta nghi ngờ, vị đại gia lắm tiền nhiều của, không biết ghen và yêu Ngọc Trinh bằng…tiền ấy chỉ có trong tưởng tượng của Ngọc Trinh.

Điều đó cũng có nghĩa chẳng có ai cho tiền để Ngọc Trinh đổi xe, mua giầy, mua túi hàng hiệu cả!

Nhưng Ngọc Trinh là một người kiếm tiền giỏi! Ông bầu Khắc Tiệp từng tuyên bố, cát-sê dưới 10.000 USD đừng nói chuyện mời được Ngọc Trinh! Tuy nhiên, với sân khấu chuồng gà ở Mỹ hay múa cột trên bãi biển ở Thái Lan thì có lẽ cái giá của Ngọc Trinh cũng không thể như ông bầu Khắc Tiệp tuyên bố được!

Vậy những thứ hàng hiệu đó lấy từ đâu ra? Có lẽ hình ảnh Ngọc Trinh đến chợ đồ nhái Quảng Châu là câu trả lời cho hầu hết những món đồ mà cô có!

Tuy nhiên, Ngọc Trinh khẳng định mình mua đồ nhái để bán nhưng dùng…đồ thật! Lời giải thích này của Ngọc Trinh xem ra không mấy thuyết phục!

Phải chăng tất cả những hàng hiệu của Ngọc Trinh đều xuất phát từ chợ hàng nhái nổi tiếng này?
Phải chăng tất cả những hàng hiệu của Ngọc Trinh đều xuất phát từ chợ hàng nhái nổi tiếng này?


Chuyên gia trang điểm Hùng Việt tâm sự trên báo Giáo dục Việt Nam rằng, nhìn model hào nhoáng xa hoa trên sân khấu vậy thôi nhưng sự thật thì model nghèo lắm, không như ca sĩ đâu. Model nào muốn sống được thường phải làm thêm việc này việc nọ như buôn bán hay là làm gì khác.

Như vậy, chuyện có bồ đại gia, cát-sê khủng và cả đống hàng hiệu mà Ngọc Trinh có dường như cũng chỉ là cách “nổ” vang trời để tạo cho Ngọc Trinh một thứ “đẳng cấp” hơn người mà thôi!

Việc tạo đẳng cấp bằng tiền, bằng những món hàng hiệu danh giá đã khá quen thuộc với sao Việt. Tuy nhiên, việc xây dựng đẳng cấp một cách bài bản và kín kẽ như Ngọc Trinh thì không ai sánh được! Có thể thấy, Ngọc Trinh là một trong những người mẫu “nổ” lớn nhất showbiz Việt!

Quốc Khánh