Siêu thị Hà Nội đìu hiu, sức mua các tỉnh miền Nam tăng dịp lễ

02/05/2014 07:27
Phạm Liễu (Tổng hợp)
(GDVN) - Trái ngược với sức mua ế ẩm của người dân tại Hà Nội, không khí mua sắm của người dân Đồng Nai, Bình Dương lại khá sôi động.

Trái ngược với không khí mua sắm tấp dịp trước kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sức mua của người dân ở Hà Nội trong những ngày nghỉ khá trầm lắng. Trái ngược với cảnh đìu hiu tại các siêu thị, chợ trên địa bàn thủ đô, không khí mua sắm tại các tỉnh miền Nam lại khá tấp nập.

Hà Nội: Siêu thị, chợ ế ẩm

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như: Metro, BigC, Ocean Mart…  đều đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mãi như tặng quà, giảm giá sản phẩm, bốc thăm trúng thưởng. 

Những gian hàng không có người tại siêu thị trong ngày nghỉ lễ. (Ảnh vietnamnet)
Những gian hàng không có người tại siêu thị trong ngày nghỉ lễ. (Ảnh vietnamnet)

Tại hệ thống Big C đã chuẩn bị khoảng 1.450 sản phẩm nhắm vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, công nghệ, đồ khô đến hóa mỹ phẩm, quần áo thời trang, điện tử, điện máy để giảm giá từ 5% - 40% kèm quà tặng.

Song, lượng khách đến các siêu thị mua sắm dường như giảm so với ngày thường. Lượng hàng tiêu thụ chủ yếu tập trung ở mặt hàng thực phẩm, những quầy hàng khác như đồ điện, đồ gia dụng hầu như không có khách.
Ghi nhận tại siêu thị BigC, vào 10h30’ sáng ngày 30/4, bãi trông giữ xe còn để trống tới quá nửa. Trong khi đó, bên trong siêu thị vẫn khá vắng vẻ, khách đìu hiu, nhiều gian hàng còn không một bóng người. Một số gian hàng khác như: hàng thiết yếu, đồ ăn, thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn được nhà bán lẻ kỳ vọng là những mặt hàng hút khách vào dịp nghỉ lễ cũng chỉ thưa thớt vài khách mua sắm.
Một nhân viên thu ngân tại Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) cho biết: Năm nay lượng người mua sắm hàng hóa chuẩn bị đi chơi xa không nhiều, không nhộn nhịp bằng các năm trước. Khách nào thanh toán hóa đơn cũng chỉ có 300.000-400.000 đồng là nhiều. Đa phần khách chọn mua các loại mặt hàng như hoa quả, nước mắm, mì chính, bột giặt, thực phẩm, hững mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng… hầu như không có mấy.
Bên cạnh không khí mua sắm đìu hiu tại các siêu thị, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội cảnh khách hàng mua sắm èo uột, hàng hóa thì ế ẩm hơn so với những ngày trước nghỉ lễ.
Quầy thanh toán tại siêu thị BigC vắng khách. (Ảnh vietnamnet)
Quầy thanh toán tại siêu thị BigC vắng khách. (Ảnh vietnamnet)
Chị Nguyễn Thu Vân, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết: Mặc dù là ngày lễ nhưng giá các loại thịt không tăng. Thịt nạc thăn, sườn lợn giá 90.000 đồng/kg, các loại thịt mông, vai, ba chỉ, chân giò giá 80.000 đồng/kg… Tuy nhiên, lượng thịt bán ra lại giảm đi quá nửa so với ngày thường.
Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai), cảnh mua bán cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh Tú bán thịt gà tại chợ này cho biết, giá không tăng mà ngồi từ sáng đến trưa bán được đúng 3 con gà, 2 con vịt.
Theo anh Tú, thời gian gần đây hàng bán ra chậm hơn trước rất nhiều. Hôm nay bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày, mọi người về quê nghỉ ngơi nhiều, số khác cũng tranh thủ đi du lịch nên hàng hóa từ thịt cá cho tới rau củ quả đều ế ẩm hơn trước. “Kỳ nghỉ lễ năm nay tính ra còn ế ẩm cả hơn kỳ nghỉ lễ năm trước”.

Đồng Nai, Bình Dương: Sức mua tăng tới 30%

Trái ngược với Hà Nội, không khí mua sắm của người dân tại hai tỉnh ở miền Nam là Đồng Nai, Bình Dương lại sôi động hơn hẳn.

Thông tin trên báo Đồng Nai cho biết, trong ngày lễ 30/4, sức mua tại các chợ chỉ tăng nhẹ so với ngày thường khoảng 5% - 10%. Trong đó, các mặt hàng được người dân mua nhiều vẫn là thực phẩm thiết yếu như: thịt, cá, rau củ quả, trái cây. Các mặt hàng rau, củ quả có một số loại có tăng, mức tăng chỉ khoảng 2.000 - 4.000 đồng/kg. Còn các loại cá nước ngọt, cá biển cũng ít biến động so với ngày thường.

Sức mua tại các siêu thị tăng từ 20-30% (Ảnh báo Đồng Naichụp tại siêu thị Co.opMart)
Sức mua tại các siêu thị tăng từ 20-30% (Ảnh báo Đồng Naichụp tại siêu thị Co.opMart)

Trong khi đó, tại các hệ thông siêu thị Co.opMart, LotteMart, BigC (TP. Biên Hòa) vào ngày 30/4, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng khoảng 20% - 30% so với ngày thường, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm dự trữ, đồ ăn gia đình và thức ăn sẵn để phục vụ cho việc đi chơi xa, dã ngoại trong dịp lễ.

Cũng theo thông tin trên báo Bình Dương, các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) lúc nào cũng đông nghẹt khách. Tại siêu thị Big C, do có 2 chương trình hoạt náo hết sức vui nhộn là “Nấu ăn ngon cùng Vua đầu bếp” và “Hè năng động” nên thu hút đông đảo khách hàng tham gia. 

Sáng 1/5, mặc dù đã có rất nhiều người chen lấn tại quầy bánh mì, gà quay, quầy thức ăn sẵn để mua hàng nhưng lượng khách vào siêu thị vẫn không ngừng tăng lên. 

Các siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh BInhf Dương lúc nào cũng đông nghẹt khách. (Ảnh báo Bình Dương)
Các siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh BInhf Dương lúc nào cũng đông nghẹt khách. (Ảnh báo Bình Dương)
Tại siêu thị Co.opMart Bình Dương, các quầy hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rau củ quả trong 5 ngày lễ lúc nào cũng đông khách. 
Chị Trần Thị Thanh Vân (Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cho hay: “Vì biết các điểm kinh doanh hàng điện máy, điện lạnh sẽ tổ chức giảm giá vào dịp lễ nên tôi tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ đến các siêu thị điện máy để “săn” các mặt hàng điện gia dụng. Lần này, tôi mua được lò vi sóng đa chức năng nhãn hiệu Sanyo, loại 17 lít với giá khuyến mãi 1.290.000 đồng. Tính ra, tôi đã tiết kiệm được gần 400.000 đồng so với giá bán ngày thường”.
Tương tự các siêu thị, TTTM, tại các chợ truyền thống, mãi lực mua sắm cũng tăng khá mạnh so với ngày thường, nhưng không có biến động về giá. Tại các chợ như Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu... các quầy lương thực thực phẩm từ rau củ quả đến thực phẩm tươi sống đều rất đắt hàng. Nhiều tiểu thương cho biết giá các mặt hàng thực phẩm như thịt heo, bò, gà, thủy hải sản vẫn ổn định. 
Cụ thể, thịt gà ta loại ngon vẫn ở mức 185.000 đồng/kg; thịt bò 280.000 đồng/kg, ba rọi heo rút sườn 110.000 đồng/kg… Lý giải về vấn đề tại sao không tranh thủ nâng giá nhân dịp nghỉ lễ như những năm trước, chị Nga - một tiểu thương quầy thịt gà tại chợ Thủ Dầu Một cho biết: Sức mua trong dịp lễ tuy có tăng nhưng nếu mình tranh thủ để tăng giá thì qua lễ sẽ bị mất khách. “Thông tin dịch cúm gia cầm đang lan rộng, đầu mối giữ giá bán, mình tranh thủ bán được hàng là mừng rồi, còn nếu tăng giá bán dịp lễ mai mốt người ta bỏ mình thì còn khổ hơn”, chị Nga nói.
Phạm Liễu (Tổng hợp)