Bố chồng vác dao chém tới tấp vào người con dâu

10/05/2014 17:49
QUỐC TOẢN
(GDVN)- Do mâu thuẫn trong gia đình, chị M đã bị bố chồng vác dao chém tới tấp vào người khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 10/5, ông Lê Ngọc Đức, Trưởng Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, hiện tại cơ quan điều tra làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại gia đình chị V.T.M (trú tại xã Yên Phong), khiến chị này nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, trước đó vào chiều 6/5, do mâu thuẫn trong gia đình, trong cơn tức giận, bố chồng chị M đã dùng dao chém tới tấp vào người sản phụ này khiến nạn nhân bất tỉnh trong tình trạng mất nhiều máu.

Cũng tại thời điểm trên, nghe được tiếng kêu cứu từ phía người nhà nạn nhân, hàng chục người dân đã có mặt để can ngăn hành vi tàn nhẫn của bố chồng chị M, đồng thời đưa chị này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị M hiện tại dang được điều trị tại bênh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Chị M hiện tại dang được điều trị tại bênh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 10/5, bác sĩ Trần Văn Thiết – Trưởng khoa phẫu thuật, thần kinh và lồng ngực - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sản phụ M bị nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, tay do nhiều vết dao chém gây nên.

“Sản phụ V.T.M. trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa) nhập viện vào hồi 18h30 ngày 6/5 trong tình tạng hôn mê nặng, da niêm mạc nhợt nhạt, mất máu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương hở. Bện nhân bị thương sọ não hở, máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, vỡ luống xương sọ phức tạp do bị chém…”, Bác sỹ Thiết thông tin.

Hiện tại, sau 3 ngày điều trị, chị M đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi và điều trị thêm.

Được biết, chị M vừa sinh con được hơn 1 tuần, hiện tại con nhỏ của chị M đang được gia đình bố mẹ đẻ chăm sóc.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc

QUỐC TOẢN