Mỹ công bố ảnh bằng chứng quân đội Nga hiện diện gần Ukraine

14/05/2014 15:07
Nguyễn Hường
(GDVN)- Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13/5 cho công bố loạt hình ảnh chụp từ không gian được cho bằng chứng chỉ rõ sự hiện diện của quân đội Nga trên biên giới Nga-Ukraina.
Những bức ảnh chụp ngày 23/7/2012 và 23/3/2014 và 12/5/2014 ở cùng một vị trí nhưng được cho là có sự hiện diện khác nhau của quân đội Nga.
Những bức ảnh chụp ngày 23/7/2012 và 23/3/2014 và 12/5/2014 ở cùng một vị trí nhưng được cho là có sự hiện diện khác nhau của quân đội Nga.

Theo đó, một trong những hình ảnh vệ tinh chụp  ngày 9/5/2014 gần Belgorod cho thấy có sự hiện diện của khoảng 20 máy bay trực thăng quân sự của Không quân Nga. Trong khi đó, hình ảnh chụp ngày 22 tháng 3 ở cùng vị trí trên không thấy có sự hiện diện của chúng.

Ngoài ra, trong bức ảnh chụp ngày 12/5/2014 còn có sự hiện diện của một đội xe bọc thép Nga ở khu vực Rostov, cách biên giới Ukraine 75 km. Những chiếc xe bọc thép này được triển khai từ ngày 23/3/2014.

Từ trái sang phải: Ảnh chụp ngày 22/3, ngày 26/3 và 9/5.
Từ trái sang phải: Ảnh chụp ngày 22/3, ngày 26/3 và 9/5.

Các bức ảnh vệ tinh tương tự cũng được NATO cho công bối hồi tháng 4 như một bằng chứng về sự hiện diện của quân đội Nga trên biên giới Ukraine.  

Tuy nhiên, một đại diện cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, những hình ảnh NATO công bố là ảnh quân đội Nga tham gia tập trận ở khu vực trên vào mùa xuân năm 2014 và tháng 8/2013.

Các bức ảnh trên được công bố một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine và các địa điểm tổ chức tập trận quân sự thường niên. Tuy nhiên, ngay sau đó đại diện của Mỹ và NATO lên tiếng cho biết họ không có bằng chứng nào về động thái như vậy. 

Nguyễn Hường