Lực lượng ly khai Donetsk ra tối hậu thư đòi Kiev rút quân trong 24h

15/05/2014 10:59
Nguyễn Hường
(GDVN)- Lực lượng tự vệ Donetsk hôm 14.5 đã đưa ra tối hậu thư cho quân đội chính phủ, yêu cầu lực lượng này rút lui khỏi khu vực trong vòng 24 giờ tới.
Lực lượng tự vệ Slaviansk
Lực lượng tự vệ Slaviansk
"Nếu các xe bọc thép không rút lui, rào chắn của chính quyền bất hợp pháp không được gỡ bỏ, chúng tôi sẽ có đủ sức mạnh và phương tiện để tiêu diệt tất cả mọi thứ", Phó chỉ huy của lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Donetsk độc lập khỏi Kiev, Sergey Zdrilyuk cho biết.
Zdrilyuk đã đưa ra thời hạn 24 giờ để lực lượng an ninh chính phủ rút lui trước khi phe biểu tình ly khai có hành động đáp trả như tuyên bố.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền ly khai khu vực Donetsk và Luhansk bỏ phiếu trưng cầu dân ý tuyên bố độc lập khỏi chính quyền Kiev hiện nay. 
Sau khi có kết quả trưng cầu chính thức, chính quyền "Cộng hòa nhân dân Donetsk" đã xem mình là một nhà nước có chủ quyền và đề nghị Moscow xem xét yêu cầu sáp nhập Liên bang Nga. 
Nguyễn Hường