Mỹ sẽ có nữ chỉ huy phi đoàn máy bay ném bom B-52 đầu tiên

20/05/2014 15:45
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Kristin E. Goodwin - cựu học viên tốt nghiệp Học viện không quân Mỹ năm 1993 sẽ là người được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy Phi đoàn oanh tạc số 2.

Nguồn tin từ Không quân Mỹ cho biết, trong một vài tuần tới đây Không quân Mỹ sẽ có nữ sỹ quan chỉ huy phi đội máy bay ném bom đầu tiên trong lịch sử không quân nước này.

Oanh tạc cơ B-52
Oanh tạc cơ B-52

Đơn vị sẽ có nữ chỉ huy đầu tiên của Không quân Mỹ là Phi đoàn máy bay ném bom số 2 đóng ở căn cứ khoongq uân Barksdale.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức từ Không quân Mỹ những theo thông tin của báo Times, nữ sỹ quan Kristin E. Goodwin - cựu học viên tốt nghiệp Học viện không quân Mỹ năm 1993 sẽ là người được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy Phi đoàn oanh tạc số 2.

Kristin E. Goodwin là sỹ quan Không quân Mỹ với kinh nghiệm 2.700 giờ bay. Từng có kinh nghiệp phục vụ với cương vị chỉ huy phóng Phi đoàn máy bay ném bom số 509.

Đây là đơn vị chuyên vận hành các oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 Spirit tại căn cứ Whiteman ở bang Missori.

Dự kiến cho sẽ được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh, chủ huy trưởng Phi đoàn oanh tạc số 2 tại căn cứ Barksdal, bang Lousiana trong một vài tuần tới.

Kristin E. Goodwin từng lái các máy bay ném bom B-2, máy bay trinh sát điện tử EC-130, vận tải cơ C-130 và gần đây là máy bay ném bom chiến lược B-52.

Lê Dũng Cường