Ý tưởng thiết kế ba lô tạo điện cho sinh viên, lính thủy đánh bộ Mỹ

26/05/2014 09:11
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Theo tuyên bố của nhà sản xuất, loại ba lô mà họ chế tạo ra có khả năng mang theo khối lượng khoảng 49 kg.

Công ty chế tạo Lightning Packs, LLC Mỹ mới đây đã công bố sáng chế mang tính ứng dụng rất cao của mình đó là sản phẩm ba lô tạo điện công nghệ cao (Electricity-Generating Backpack).

Đây là sản phẩm được thiết kế cho lực lượng đánh thủy đánh bộ, nhân viên cứu hộ, sinh viên và các đối tượng phải di chuyển nhiều và cần sử dụng các nguồn năng lượng dự trữ để vận hành các thiết bọ cầm tay như bộ đàm, máy dò, laptop...

Theo tuyên bố của nhà sản xuất, loại ba lô mà họ chế tạo ra có khả năng mang theo khối lượng khoảng 49 kg, có thể thay thế nguồn cung cấp điện cho các thiết bị đi kèm trong các nhiệm vụ dài hơi của người dùng.

Khi đeo ba lô di chuyển ở tốc độ của người đi bộ có thể tạo ra từ 12 đến 15 W điện, với tốc độ đi dảo bước là từ 20 đến 35 W và tốc độ chạy sẽ tạo được từ 20 đến 35 W/giờ.

Ba lô tạp điện và ứng dụng cho sinh viên
Lê Dũng Cường