Quân đội Việt Nam có mấy cấp báo động sẵn sàng chiến đấu?

27/05/2014 11:18
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức quốc phòng, khoa học quân sự, Quân đội Việt Nam gần đây đã trở thành mối quan tâm của rất đông đảo thanh niên Việt Nam.

Để độc giả có thêm các nguồn thông tin tham khảo, bổ sung các kiến thức về lĩnh vực quân sự, báo điện tử GDVN sẽ mở dòng sự kiện Q&A (Hỏi và Đáp/Question and Answer) để độc giả tiện theo dõi, thảo luận.

Tập điều lệnh đội ngũ trong quân đội Việt Nam (ảnh minh họa)
Tập điều lệnh đội ngũ trong quân đội Việt Nam (ảnh minh họa)

Mọi câu hỏi về lĩnh vực xin vui lòng chuyển tới địa chỉ email quocte@giaoduc.net.vn. BBT sẽ căn cứ vào các thông tin chính thống, tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, cơ quan chức năng để giải đáp vấn đề thắc mắc, câu hỏi của độc giả.

Đối với những vấn đề đơn giản, phổ biến độc giả có thể gửi thư đóng góp ý kiến, thảo luận và cùng giải đáp.

Nhiều độc giả gửi thư về tòa soạn gần đây có câu hỏi thắc mắc rằng Quân đội Nhân Dân Việt Nam có mấy cấp báo động sẵn sàng chiến đấu?

Căn cứ vào các quy định ĐLTC của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, quân đội của chúng ta hiện nay có 4 cấp sẵn sàng chiến đấu, cụ thể đó là:

1. Sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Đây là cấp sẵn sàng chiến đấu thường trực của các đơn vị quân đội ngay cả trong thời bình.

2. Sẵn sàng chiến đấu tăng cường. Đây là cấp báo động sẵn sàng chiến đấu với quân số 100% có mặt tại doanh trại, các hoạt động của đơn vị vẫn diễn ra bình thường.

3. Sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là cấp báo động sẵn sàng cơ động, chiến đấu khi có lệnh. Ở cấp này các đơn vị được quán triệt tư tưởng, trang bị được mở niêm cất phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu.

4. Sẵn sang chiến đấu toàn bộ. Ở cấp này các đơn vị sẵn sàng sơ tán, tránh hỏa lực, sẵn sàng tiến công đánh địch....


Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam giữa tháng 4 năm 2014 dẫn tin của báo QĐND cho biết, sáng 18/4/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học quân sự (KHQS) Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2013,

Quân đội Việt Nam trong lễ diễu binh (ảnh minh họa)
Quân đội Việt Nam trong lễ diễu binh (ảnh minh họa)

Tiếp tục nghiên cứu biên soạn hệ thống Điều lệnh tác chiến QĐND Việt Nam

triển khai nhiệm vụ năm 2014 và cho ý kiến về việc nghiên cứu biên soạn Điều lệnh tác chiến Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng, biểu dương Cơ quan thường trực Hội đồng KHQS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý khoa học, gắn kết các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đưa nhiều sản phẩm khoa học áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, sản xuất quốc phòng và phục vụ các nhiệm vụ của Quân đội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì phiên họp Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn
Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì phiên họp Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Bộ trưởng yêu cầu từng thành viên Hội đồng KHQS, các Hội đồng chuyên ngành chủ động, sâu sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng định hướng, chỉ đạo các Hội đồng chuyên ngành làm tốt việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự; dự báo tình hình chính xác, kịp thời; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, lực lượng vũ trang; nghiên cứu tổ chức quân đội bảo đảm phù hợp, sát thực tế.

Công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự phải chú trọng vào xây dựng, phát huy tiềm lực chính trị, tinh thần, làm cho toàn quân tạo thành khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quân với dân một ý chí. Hội đồng tập trung chỉ đạo nghiên cứu các hình thức tác chiến mới, sát thực tế, phù hợp điều kiện nước ta.

Các chương trình nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trọng điểm phải tạo ra sản phẩm có tính đột phá, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, mới đưa vào trang bị.

Lê Dũng Cường