Cứu thuyền trưởng tàu cá bị nhồi máu cơ tim ở Hoàng Sa

31/05/2014 19:05
VINH QUANG
(GDVN) - Đang đánh bắt cá trên biển, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Túc bị đau tức ngực phía bên trái, hai bên sườn và khó thở và được cấp cứu ngay sau đó

Vào lúc 15 giờ ngày 31/5, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá QNg 98785 và đưa thuyền trưởng Nguyễn Văn Túc (56 tuổi, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) sang tàu SAR 412 để sơ cứu chờ đưa về Đà Nẵng.

Được biết trước đó, lúc 6 giờ 45 cùng ngày, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nhận thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết vào tối 30/5, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Túc khi đang hoạt động đánh bắt tại vị trí 17,2 độ vĩ Bắc – 110,1 độ kinh Đông, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 80 hải lý về hướng Đông, cách Đà Nẵng khoảng 132 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị đau tức ngực phía bên trái, hai bên sườn và khó thở đề nghị ứng cứu gấp.

 Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nối máy cho Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng để tư vấn y tế cho tàu sơ cứu nạn nhân.

Theo chẩn đoán của các Bác sỹ 115, bệnh nhân Nguyễn Văn Túc có khả năng bị nhồi máu cơ tim, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 hướng dẫn cho tàu nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ để cấp cứu kịp thời.

Đồng thời, báo cáo thông tin cho Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) và phối hợp với các cơ quan hữu quan để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho tàu.

Đến 10 giờ sáng nay ngày 31/5, tàu SAR 412 được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 điều động lên đường ra cứu thuyền trưởng Túc.

Cho đến 15 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 và tàu QNg 98785 TS đã gặp nhau tại vị trí có tọa độ 16,54 độ vĩ Bắc – 109,29 độ kinh Đông và chuyển thuyền trưởng Nguyễn Văn Túc sang tàu SAR 412 và đang được các bác sỹ chăm sóc y tế, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Dự kiến 20 giờ tối nay ngày 31/5, tàu SAR 412 sẽ đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng.

VINH QUANG