Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đen

06/06/2014 09:22
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khoản hỗ trợ 1 tỷ USD của Tổng thống Obama sẽ cho phép quân đội triển khai thêm chiến hạm đến Biển Đen.
Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel
Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel 

Russia Today ngày 5/6 đưa tin, ngay sau khi Tổng thống Barack Obama đưa ra cam kết hỗ trợ 1 tỷ USD để mở rộng vai trò của NATO ở Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tuyên bố sẽ củng cố sự hiện diện quân đội Mỹ trong khu vực Biển Đen.

Bộ trưởng Hagel hiện đang ở thăm Romania một thành viên của NATO, ông cho biết, khoản hỗ trợ 1 tỷ USD của Tổng thống Obama sẽ cho phép quân đội mở rộng mạnh mẽ hơn sự hiện diện của các chiến hạm tại Biển Đen.

Tại thời điểm Bộ trưởng Hagel đưa ra bài phát biểu, tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Vella Gulf của Hải quân Mỹ đã hiện diện ở Biển Đen được khoảng 2 tuần. Đây là con tàu thứ tư của Mỹ tới khu vực này kể từ khi khủng hoảng Ukraine bùng phát như một biện pháp để trấn an các đồng minh châu Âu.  

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mircea Dusa trong cuộc hội đàm với ông Hagel đã bày tỏ sự ủng hộ với sự hiện diện liên tục tàu Mỹ trong khu vực để thúc đẩy ý thức an ninh và thể hiện cam kết của Mỹ.

Nguyễn Hường