Mang theo ma túy, thấy công an liền rút dao tấn công quyết liệt

22/06/2014 19:15
LÊ HOÀNG
(GDVN) - Có 2 bánh heroin trong người, khi thấy công an truy bắt, Sùng A Nếnh liều lĩnh rút dao ra chống trả quyết liệt

Vào 13h ngày 21/6, tổ công tác phối hợp giữa Đội 2 Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh làm nhiệm vụ tại QL 279 thuộc địa phận bản Co Có, xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng phát hiện đối tượng Sùng A Nếnh (SN 1988) trú tại bản Tìa Gếnh, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông điều khiển xe máy BKS 27U1 - 027.52 đi theo hướng Điện Biên - Tuần Giáo có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Sùng A Nếnh (ở giữa) và tang vật vụ án
Đối tượng Sùng A Nếnh (ở giữa) và tang vật vụ án

Bị các trinh sát truy đuổi, đối tượng chạy xuống khu vực suối gần đó và dùng con dao dài 25cm chống trả quyết liệt nhằm trốn chạy. Song với tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã bắt giữ Sùng A Nếnh an toàn.

Qua kiểm tra phát hiện 2 bánh heroin Nếnh để trong cặp đeo trên người. Tiến hành đấu tranh khai thác nóng đối tượng, cơ quan CSĐT Công an Điện Biên tiếp tục bắt khẩn cấp 2 đối tượng khác là Sùng A Nếnh (SN 1988) và Sùng A Chu (SN 1980) cùng trú tại bản Phà Só, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh mở rộng.

LÊ HOÀNG