Bộ trưởng QP Nhật chuẩn bị đi Mỹ bàn chuyện tự vệ tập thể

30/06/2014 08:10
Đông Bình
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera chuẩn bị thăm Mỹ để bàn về Phương hướng hợp tác phòng vệ mới, thực hiện quyền tự vệ tập thể, mở rộng chi viện

Nhấn mạnh quyền tự vệ tập thể

Theo hãng tin Kyodo Nhật Bản, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 27 tháng 6 tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cơ bản quyết định tiến hành chuyến thăm Mỹ từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2014, trong chuyến thăm sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Theo bài báo, do hội nghị nội các Nhật Bản sẽ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể trong thời gian tới, khi hội đàm ông Itsunori Onodera sẽ xem xét xác nhận đưa vấn đề này phản ánh vào trong sửa đổi “Phương hướng hợp tác phòng vệ Nhật-Mỹ” – phương hướng này quy định quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ và quân đội Mỹ.

Bự kiến hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật-Mỹ sẽ tiếp tục đạt được nhất trí về hoàn thành sửa đổi phương hướng hợp tác trong năm 2014. Để xác định khuôn khổ chủ yếu trong tháng 9, hai bên sẽ thỏa thuận khả năng đẩy nhanh tiến độ.

Ông Itsunori Onodera sẽ còn tìm kiếm sự trợ giúp của phía Mỹ trong vấn đề giảm gánh nặng Okinawa như tiến triển xây dựng công trình hạ tầng thay thế sân bay Futenma của quân đồn trú Mỹ tại Nhật Bản, tăng cường huấn luyện của máy bay vận tải Osprey của quân đội Mỹ ở ngoài khu vực tỉnh Okinawa.

Trong thời gian thăm Mỹ, ông Itsunori Onodera sẽ có bài phát biểu ở cơ quan nghiên cứu của Mỹ, đồng thời hy vọng phía Mỹ “hiểu lập trường của Nhật Bản”. Ông sẽ còn gặp gỡ nghị sĩ lâu năm của Quốc hội Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện ngân sách cần cho thúc đẩy di chuyển Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa tới Guam.

Máy bay MV-22 Osprey Mỹ trong một cuọc diễn tập liên hợp Nhật-Mỹ
Máy bay MV-22 Osprey Mỹ trong một cuọc diễn tập liên hợp Nhật-Mỹ

Ông Itsunori Onodera sẽ còn thị sát nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ mới F-35 ở bang Texas, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã quyết định nhập khẩu loại máy bay này. Ngoài ra, hai bên còn tiến hành điều chỉnh việc ông Itsunori Onodera lên ngồi thử máy bay Osprey.

“Nhật sẽ chi viện chiến đấu cho quân đội Mỹ”

Tờ “Nam Hoa buổi sáng” ngày 23 tháng 6 cũng có bài viết dẫn báo chí Nhật Bản cho biết, phương hướng mới sẽ sửa đổi vào cuối năm 2014, sẽ đưa vào phạm vi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chi viện Quân đội Mỹ, không còn giới hạn ở khu vực không có khả năng xảy ra chiến tranh. Nhật-Mỹ còn có kế hoạch tăng cường hoạt động cảnh giới, theo dõi ở quần đảo tây nam, đồng thời thúc đẩy sử dụng chung căn cứ và hạ tầng Nhật-Mỹ.

Theo hãng Kyodo Nhật Bản, Nhật Bản sẽ mở rộng phạm vi khu vực chi viện hậu phương. Phạm vi chi viện hậu phương của phương án mới sẽ gồm có khu vực có thể bị kéo vào chiến đấu.

Nhật Bản và Mỹ còn có kế hoạch đề xuất, khi quân đội Mỹ bị tấn công, Lực lượng Phòng vệ sẽ di chuyển người dân và phụ trách bảo vệ tàu chiến quân Mỹ có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, sẽ còn gia nhập đối sách tấn công mạng, coi điều này cùng với chủ nghĩa khủng bố quốc tế và vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa mới xuyên quốc gia.

Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ chế tạo
Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ chế tạo

Ngoài ra, phương án mới có kế hoạch thúc đẩy Lực lượng Phòng vệ và Quân đội Mỹ sử dụng chung căn cứ quân sự và hạ tầng cơ sở, tăng cường cảnh giới và theo dõi biển Hoa Đông, tăng cường hợp tác về an ninh mạng và trang bị quốc phòng.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một báo cáo trung hạn gồm có những nội dung này, tạo ra khuôn khổ cho sửa đổi “Phương hướng hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ”. Đây là lần đầu tiên sửa đổi “Phương hướng hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ” trong 17 năm qua.

Mỹ yêu cầu, nếu đưa thực hiện quyền tự vệ tập thể phản ánh vào phương hướng mới, tiền đề là phải thông qua quyết định sửa đổi giải thích Hiến pháp ở nội các. Hãng Kyodo cho rằng, đây chính là nguyên nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gây sức ép để đảng cầm quyền phải nhanh chóng đạt được nhất trí.

Theo hãng Kyodo, hành động này sẽ tiến hành cụ thể hóa phạm vi mở rộng nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ trong đồng minh Nhật-Mỹ được chính quyền Shinzo Abe theo đuổi.

Mỹ-Nhật tập trận chung (ảnh tư liệu)
Mỹ-Nhật tập trận chung (ảnh tư liệu)
Đông Bình