Trung Quốc khai trừ một nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương

01/07/2014 07:22
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tướng Từ Tài Hậu đã bị khai trừ khỏi đảng và sẽ được bàn giao cho một tòa án quân sự xét xử.

NHK ngày 30/6 đưa tin cho biết, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi mọi chức vụ trong vụ việc được cho có liên quan tới tham nhũng.

Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, quyết định trừng phạt tướng Từ Tài Hậu (Xu Caihou) được đưa ra trong một cuộc họp của Bộ chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Tướng Từ Tài Hậu.
Tướng Từ Tài Hậu.

Tuyên bố cho biết, Từ Tài Hậu đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vì đã có hành vi nhận hối lộ chạy chức.

Tướng Từ Tài Hậu đã bị khai trừ khỏi đảng và sẽ được bàn giao cho một tòa án quân sự xét xử.

Truyền thông Trung Quốc trước đó đưa tin cho biết, vị tướng 71 tuổi đã bị bắt hồi giữa tháng 4/2014 khi đang nằm trên giường bệnh tại điều trị ung thư tại bệnh viện quân đội 301 ở Bắc Kinh. 

Cuộc bắt giữ được thực hiện bởi hàng chục cảnh sát có vũ trang. Vợ, con gái và thư ký riêng của Từ Tài Hậu cũng bị bắt trong cùng ngày.

Thời điểm bắt giữ Từ Tài Hậu diễn ra vào cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì phiên họp đầu tiên của nhóm công tác phụ trách cải cách quân đội.

Từ Tài Hậu được cho là bị đưa đi quản thúc tại một trung tâm giam giữ bí mật. 

Nếu bị kết tội, Từ Tài Hậu sẽ là quan chức quân sự cấp cao nhất của Trung Quốc bị xét xử vì tội tham nhũng./.

Nguyễn Hường