Nhóm khủng bố ISIS lấy 40 kg uranium tại Iraq

10/07/2014 13:44
Nguyễn Hường. Theo Reuters
(GDVN) - Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông" đã lấy cắp 40 kg uranium dùng để nghiên cứu trong Trường Đại học Mosul.
Lực lượng ISIS.
Lực lượng ISIS.

Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc, Mohamed Ali al-Hakim viết thêm trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon rằng các vật liệu này có thể được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.

al-Hakim cũng đã yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp đỡ chính phủ nước này ngăn chặn các mối đe dọa hoặc sử dụng vật liệu hạt nhân ở Iraq hay ở nước ngoài từ ISIS.

"Những vật liệu hạt nhân dù có số lượng hạn chế, nhưng có thể được các nhóm khủng bố vận dụng các kinh nghiệm cần thiết sử dụng hoặc kết hợp với các vật liệu khác thực hiện các vụ tấn công", ông cho biết thêm và cảnh báo rằng chúng cũng có thể được đưa trái phép ra khỏi Iraq.

Một nguồn tin trong chính phủ Mỹ gần gũi với vụ việc nói rằng các uranium trên chưa được làm giàu nên Lần rất khó để sử dụng để sản xuất vũ khí. Trước đó, Đại sứ Iraq cũng đã xác nhận rằng chính phủ Baghdad đã mất quyền kiểm soát một kho vũ khí hóa học vào tay ISIS./.

Nguyễn Hường. Theo Reuters