Bản đồ Việt Nam nổi trên vách đá ở Quảng Bình

11/07/2014 07:19
Lệ Giang
(GDVN) - Một hình chữ S được thời gian khắc lên phiến đá giống bản đồ đất nước Việt Nam…

Điều lý thú này nằm trong rừng tại Khe Đá Bàng Con thuộc địa phận xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.

Người dân đi rừng đã phát hiện phiến đá bị xói mòn theo thời gian và nổi lên giống như bản đồ của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hình ảnh được tạo hóa khắc lên phiến đá giống bản đồ Việt Nam
Hình ảnh được tạo hóa khắc lên phiến đá giống bản đồ Việt Nam

 Màu của bản đồ khác với màu của các phiến đá xung quanh.

Ông Nguyễn Quốc Ái người xã Quảng Châu huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình là người đầu tiên phát hiện sự kỳ lạ này khi đi rừng ở khu vực Khe Đá Bàng Con.

Ông đã lưu giữ hình ảnh lại và mang về nhà cho nhiều người dân xem và họ đều thấy rất kỳ thú vì hình ảnh quá giống với bản Việt Nam.

Xung quanh vị trí "bản đồ Việt Nam" lớn còn có một số vị trí khác cùng màu thể hiện bản đồ của quốc gia khác

Xung quanh vị trí "bản đồ Việt Nam" lớn còn có một số vị trí khác cùng màu thể hiện bản đồ của quốc gia khác

Sau khi phát hiện hình ảnh kỳ thú trên, ông Ái đã đưa nhiều người đến đây xem và mọi người đều cho rằng đây là một hình tượng rất giống với hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Tuy không hoàn toàn giống với bản đồ Việt Nam nhưng tạo hóa cũng tạo ra hình ảnh khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là điều rất kỳ thú” ông Ái nói.

Hiện nhiều người dân cũng đang muốn vào Khe Đá Bàng Con để tận mắt chứng kiến điều kỳ thú này.

Lệ Giang