Hàn Quốc: Trực thăng rơi sát nhà dân, 5 người thiệt mạng

17/07/2014 14:51
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một chiếc trực thăng đã bị rơi gần một trường tiểu học trong khu vực dân cư ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc khiến tất cả 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Thông tấn Yonhap ngày 17/7 đưa tin cho biết, một chiếc trực thăng đã bị rơi gần một trường tiểu học trong khu vực dân cư ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc khiến tất cả 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Mảnh vỡ của chiếc trực thăng tại hiện trường sau khi được dập lửa.
Mảnh vỡ của chiếc trực thăng tại hiện trường sau khi được dập lửa. 

Một số học sinh trung học có mặt ở hiện trường cũng đã bị thương do các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn.

Chiếc trực thăng bị rơi lúc 10 giờ 50 phút trưa ngày 17/7 theo giờ địa phương. Yonhap cho biết, máy bay đã suýt lao vào một căn hộ chung cư ở gần đó.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.
Khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. 

Chiếc trực thăng bị rơi khi đang chở các nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm phà Sewol đang trên đường trở về nhà. 

"Năm người có mặt trên máy bay và tất cả đều đã thiệt mạng", người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương xác nhận với các phóng viên tại hiện trường vụ việc.

Lửa bốc lên từ nơi chiếc trực thăng bị rơi, ngay sát một tòa nhà chung cư.
Lửa bốc lên từ nơi chiếc trực thăng bị rơi, ngay sát một tòa nhà chung cư. 

Cảnh quay trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy chiếc máy bay bốc cháy bên cạnh một con đường chính trong thành phố. 

Chiếc máy bay bị rơi được xác định là Eurocopter Dauphin 2, một chiếc trực thăng hai động cơ của Airbus Helicopters.

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố./.

Nguyễn Hường