Chiêm ngưỡng "Vòng quay mặt trời" khổng lồ ở Đà Nẵng

19/07/2014 07:09
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - "Vòng quay mặt trời" khổng lồ cao 115m, đạt vận tốc 15 phút/ 1 vòng và thuộc top 10 vòng quay cao nhất thế giới hiện đang "sừng sững" ở Đà Nẵng.
"Vòng quay Mặt trời - Sun Wheel" là 1 hạng mục chính của Công viên Châu Á (phía nam Đài tưởng niệm 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng với mong muốn biến giấc mơ mang những vòng quay khổng lồ trên thế giới về với Việt Nam góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố du lịch hàng đầu cả nước và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực.
"Vòng quay Mặt trời - Sun Wheel" là 1 hạng mục chính của Công viên Châu Á (phía nam Đài tưởng niệm 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng với mong muốn biến giấc mơ mang những vòng quay khổng lồ trên thế giới về với Việt Nam góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố du lịch hàng đầu cả nước và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực.
Được khởi công vào tháng 10/2013, “Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” được các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Đức, Nhật, Thái Lan cùng các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện.
Được khởi công vào tháng 10/2013, “Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” được các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Đức, Nhật, Thái Lan cùng các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện. 
Vòng quay khổng lồ đạt vận tốc 15 phút/ 1 vòng và có thể chở được tối đa 384 hành khách mỗi lượt với 64 cabin.
Vòng quay khổng lồ đạt vận tốc 15 phút/ 1 vòng và có thể chở được tối đa 384 hành khách mỗi lượt với 64 cabin.
Các khu vui chơi trong khuôn viên vòng quay được thiết kế theo phong cách kiến trúc phong kiến kết hợp với sự hiện đại của vòng quay khổng lồ thể hiện sự giao thoa giữa 2 yếu tố “cổ điển – hiện đại”. Với chiều cao ấn tượng lên đến 115m – “Vòng quay Mặt trời – Sun Wheel” hiện đang thuộc TOP 10 vòng quay cao nhất thế giới.
Các khu vui chơi trong khuôn viên vòng quay được thiết kế theo phong cách kiến trúc phong kiến kết hợp với sự hiện đại của vòng quay khổng lồ thể hiện sự giao thoa giữa 2 yếu tố “cổ điển – hiện đại”.  Với chiều cao ấn tượng lên đến 115m – “Vòng quay Mặt trời – Sun Wheel” hiện đang thuộc TOP 10 vòng quay cao nhất thế giới.
“Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” nằm trong một quần thể kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và nét giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước Á Châu được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, người đã kiến tạo nên tuyệt tác thiên đường nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.
“Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” nằm trong một quần thể kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và nét giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước Á Châu được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, người đã kiến tạo nên tuyệt tác thiên đường nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.
"Vòng quay mặt trời" nhìn từ những ngôi nhà biệt thự cổ kính và hiện đại...
"Vòng quay mặt trời" nhìn từ những ngôi nhà biệt thự cổ kính và hiện đại...
Đặc biệt, với độ cao ấn tượng 115m, có thể thưởng ngoạn Đà Nẵng với góc nhìn mới chưa từng được khám phá.
Đặc biệt, với độ cao ấn tượng 115m, có thể thưởng ngoạn Đà Nẵng với góc nhìn mới chưa từng được khám phá. 
Từ "Vòng quay mặt trời" có thể thu vào tầm mắt một Đà Nẵng lung linh về đêm hay huyền ảo dưới ánh hoàng hôn.
Từ "Vòng quay mặt trời" có thể thu vào tầm mắt một Đà Nẵng lung linh về đêm hay huyền ảo dưới ánh hoàng hôn. 
Người dân Đà Nẵng hoàn toàn có quyền tự hào khi nhắc đến “Vòng quay mặt trời – Sun Wheel” như cách mà những công dân thế giới luôn nói về The London Eye (London, Anh), Singapore Flyer (Singapore), Beijing Great Wheel (Bắc Kinh, Trung Quốc), The Texas Star ( Taxas, Mỹ) hay Big – O (Nhật Bản).
Người dân Đà Nẵng hoàn toàn có quyền tự hào khi nhắc đến “Vòng quay mặt trời – Sun Wheel” như cách mà những công dân thế giới luôn nói về The London Eye (London, Anh), Singapore Flyer (Singapore), Beijing Great Wheel (Bắc Kinh, Trung Quốc), The Texas Star ( Taxas, Mỹ) hay Big – O (Nhật Bản). 
"Vòng quay mặt trời" lung linh huyền ảo về đêm và chính thức hoạt động từ tối 18/7.
"Vòng quay mặt trời" lung linh huyền ảo về đêm và chính thức hoạt động từ tối 18/7.
HOÀNG QUÂN