Đưa tàu cá và 7 ngư dân bị nạn vào bờ

23/07/2014 07:24
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Trong lúc đánh bắt cá trên biển thì tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị hỏng máy thả trôi. Trên tàu có 7 ngư dân, trong đó có 1 ngư dân bị đau bụng, rất nguy kịch.

Vào lúc 18 giờ ngày 22/7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (DaNang MRCC) đã kéo tàu cá ĐNa 6730 TS cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển cập cảng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng an toàn.

Đưa tàu cá và 7 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn vào chập tối ngày 22/7. Ảnh H.Q
Đưa tàu cá và 7 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn vào chập tối ngày 22/7. Ảnh H.Q

Được biết, trước đó vào lúc 8 giờ 58 phút cùng ngày, DaNang MRCC nhận được tin báo yêu cầu giúp đỡ từ tàu ĐNa 6730 TS do ông Cao Văn Cho (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên. 

Trong lúc đang hành nghề đánh bắt hải sản thì bị hỏng máy thả trôi tại toạ độ 16,26 độ vĩ bắc, 108, 03 độ kinh đông.

Sau khi nhận được tin báo DaNang MRCC đã phối hợp với các cơ quan liên quan, thông báo khẩn cấp cho các tàu gần khu vực đến trợ giúp tàu cá gặp nạn.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/7, DaNang MRCC tiếp tục nhận được thông tin của tàu ĐNa 6730 TS báo tàu gần hết lương thực và nước uống, trên tàu có ngư dân Lê Công Lùng đang bị đau bụng dữ dội, 2 ngày đã không ăn uống được, sức khoẻ yếu.

DaNang MRCC đã điều động tàu SAR 274 lên đường đi cứu nạn và tiếp cận tàu ngư dân gặp nạn lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày. 

Các ngư dân được di chuyển qua tàu SAR 274 và được chăm sóc y tế, đồng thời tiến hành lai dắt kéo tàu bị nạn vào bờ. 

Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.

HOÀNG QUÂN