Nổ khí lớn tại Đài Loan, ít nhất 250 người thương vong

01/08/2014 06:26
Nguyễn Hường
(GDVN)-Rò rỉ khí ga đã gây ra một loạt các vụ nổ lớn tại thành phố Cao Hùng, phía nam Đài Loan tối 31/7 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 230 người bị thương.

Rò rỉ khí ga đã gây ra một loạt các vụ nổ lớn tại thành phố Cao Hùng, phía nam Đài Loan tối ngày 31/7 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 230 người bị thương. Dự kiến, con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng.

Vụ nổ mạnh mẽ đã phá hủy một đoạn đường dài.
Vụ nổ mạnh mẽ đã phá hủy một đoạn đường dài. 

Vụ nổ mạnh mẽ đã làm sụt lún lớn trên một đoạn đường dài ở thị trấn Tiền Trấn với thi thể các nạn nhân nằm rải rác dọc đường. Nhiều xe hơi, cây cối trên đường cũng đã bị phá hủy.

Hiện trường vụ nổ trông giống như một trận động đất, kênh tin tức FTV cho biết. 

Thị trưởng thành phố Cao Hùng xác nhận với tờ South China Morning Post rằng ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 233 người bị thương. 

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa cũng xác nhận ít nhất bốn nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng trong các vụ nổ. 

Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã nhận được nhiều cuộc gọi báo có hiện tượng rò rỉ khí ga trong khu vực vào tối ngày 31/7. Các vụ nổ xảy ra vào nửa đêm ảnh hưởng tới khu vực rộng 2 đến 3 km vuông. 

Xe ô tô và cây cối ven đường bị phá hủy trong vụ nổ.
Xe ô tô và cây cối ven đường bị phá hủy trong vụ nổ. 
Người bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu.
Người bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu. 
Vụ nổ tạo ra một rãnh lớn và sâu dọc con đường.
Vụ nổ tạo ra một rãnh lớn và sâu dọc con đường. 
Các vụ nổ liên tiếp được kích hoạt bởi rò rỉ khí ga.
Các vụ nổ liên tiếp được kích hoạt bởi rò rỉ khí ga. 
Nguyễn Hường