Phương Mỹ Chi tiếp tục không có đối thủ, tiến dần giải thưởng 1 tỷ

04/08/2014 11:38
Lê Vân
(GDVN) - Con đường đến ngôi vị quan trọng nhất - Bài hát của năm với giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng xem ra không còn xa đối với “Quê em mùa nước lũ”.

Liveshow Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 8 được “làm mới” toàn bộ về nghệ sĩ, âm nhạc. Trừ sự xuất hiện của nhóm Artista, là đàn anh duy nhất, thì các nhóm, ca sĩ còn lại đều là những cái tên trẻ.

Có thể kể ra như sự trở lại của Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Trúc Nhân, Hương Tràm... 

“Quê em mùa nước lũ” tiếp tục trở thành ca khúc được yêu thích nhất tháng 7, nâng số tháng mà ca khúc của nhạc sĩ Tiến Luân, ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện lên 4 tháng đứng đầu. Với thành tích ấn tượng này, con đường đến ngôi vị quan trọng nhất - Bài hát của năm với giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng xem ra không còn xa đối với “Quê em mùa nước lũ”.

Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi lên nhận giải Bài hát yêu thích nhất tháng 7/2014
Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi lên nhận giải Bài hát yêu thích nhất tháng 7/2014

Diễn viên Tiến Minh lần đầu xuất hiện với vai trò ca sĩ

Đặc biệt lần đầu tiên đến với chương trình bài hát yêu thích, diễn viên, nhạc sĩ Tiến Minh cùng song ca bài hát Nỗi nhớ vô hình do chính anh sáng tác với ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Với ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn, trở lại với sân khấu Bài hát yêu thích sau lệnh cấm hát vì không đến dự buổi tổng duyệt ở Liveshow Bài hát yêu thích tháng 3, tháng 4, chàng ca sĩ trẻ cũng được các khán giả mong chờ.

Với tốc độ ra bài hát ổn định, không quá ồn ào, nhưng mọi ca khúc của Bùi Anh Tuấn, nhất là những bản nhạc được viết bởi nhạc sĩ Tiến Minh, đều là cái duyên giúp Bùi Anh Tuấn thăng hoa trên sân khấu. 

Còn với nhạc sĩ Tiến Minh, ngoài vai trò một diễn viên với các bộ phim như Hoa cúc trắng, Tình thắm Sapa, hay Đầm lầy bạc, anh  được biết đến là một nhạc sĩ tài năng, sáng tác hàng loạt “hit” là các bài hát trong phim như “Vệt nắng cuối trời”, Con đường hạnh phúc. Nơi tình yêu bắt đầu...


Ca sĩ Bùi Anh Tuấn song ca với nhạc sĩ diễn viên Tiến Minh
Ca sĩ Bùi Anh Tuấn song ca với nhạc sĩ diễn viên Tiến Minh

Mặc dù khi thể hiện ca khúc Nỗi nhớ vô hình khi cả ca sĩ Bùi Anh Tuấn và nhạc sĩ Tiến Minh đều bị ốm, và sức khỏe không được tốt, nhưng họ đã cố gắng để gửi tới khán giả bài hát một cách trọn vẹn nhất. Nhận xét về phần trình diễn, ca sĩ Trần Lập đã dành lời khen cho quá trình luyện tập kĩ lưỡng của cặp đôi này.

Với phần thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Hải Phong, “Thư chưa gửi anh” của Hoà Minzy, cô gái quán quân của Học viện ngôi sao đã có những bước trưởng thành đáng kể.

“Thư chưa gửi anh”  có thể được coi là “hit” đầu tiên của Hoà Minzy. MC Diễm Quỳnh nhận xét: “Bài hát rất nữ tính, mềm mại và si tình, nhưng không nhìn thấy sự uỷ mị, ca sĩ hát rất căng, đó là một bản nhạc khiến cho người con gái nào cũng có thể hát bài này mà không thấy lép vế với người đàn ông. Đó là tình yêu đẹp đẽ của cô gái trẻ”. Còn nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập lại cho rằng, tác giả đo ni đóng giày cho cô ca sĩ này, và nó chẳng thua kém gì các ca khúc trong khu vực.

Hòa Minzy
Hòa Minzy

Đứng thứ nhất về bình chọn của hội đồng tuyển chọn, đứng thứ 2 về tổng bình chọn cho liveshow tháng 8/2014, ca khúc Ngày gần anh của nhạc sĩ Huy Tuấn được Văn Mai Hương thể hiện thành công đã không làm thất vọng những người hâm mộ nữ ca sĩ trẻ này. Một Văn Mai Hương giản dị, ăn mặc nữ tính, cắt tóc ngắn trên sân khấu, tất cả đều “nhẹ” lại để làm nổi bật một thứ, chính là giọng hát của cô. 

Ca sĩ Văn Mai Hương với "Ngày gần anh", sáng tác của nhạc sỹ Huy Tuấn
Ca sĩ Văn Mai Hương với "Ngày gần anh", sáng tác của nhạc sỹ Huy Tuấn

Hương Tràm - Trúc Nhân đứng chung sân khấu 

Sau những ồn ào liên quan đến ca sĩ Thu Minh, người đã từng dạy dỗ chỉ bảo hai ca sĩ trong cuộc thi trước đây, Hương Tràm và Trúc Nhân cũng là hai cái tên được nhiều người chú ý và chờ đợi. 

Lần này trong Bài hát yêu thích, Trúc Nhân thể hiện ca khúc “Bốn chứ lắm”, song ca cùng Thảo Nhi, Trúc Nhân để lại ấn tượng với khán giả bởi phần xử lý ca khúc tinh tế, hấp dẫn và có duyên. 

Nếu như Thảo Nhi là một hình ảnh tưng tửng, dễ chịu, thì Trúc Nhân chính là điểm tựa, một điểm tựa vẫn có sự phá cách, và đưa “Bốn chứ lắm”, từ một ca khúc khó nghe, trở thành một thứ âm nhạc dễ vào tai khán giả hơn. Cả MC Diễm Quỳnh, và nhà văn Hoàng Anh Tú - khách mời bình luận đều dành sự yêu thích cho ca khúc này.

Trúc Nhân song ca cùng Thảo Nhi ca khúc “Bốn chữ lắm"
Trúc Nhân song ca cùng Thảo Nhi ca khúc “Bốn chữ lắm"

Quán quân của cuộc thi The Voice Giọng hát Việt mùa thứ nhất, Hương Tràm cũng có được những thành công nhất định. “Sao anh vẫn chờ” tiếp tục là một đột phá đáng giá của Lưu Thiên Hương viết riêng cho Hương Tràm. Cô đã tạm thoát khỏi hình ảnh Ballad và thay vào đó là một bản RnB đầy sáng tạọ, sôi động nhưng cũng không kém duy mỹ. 

Hương Tràm
Hương Tràm

Ngoài ra, trong liveshow BHYT tháng 8 còn phải kể đến sự trở lại của Vũ Cát Tường với ca khúc do cô sáng tác “Yêu xa”. Vừa chơi đàn, vừa hát, vừa sáng tác, Cát Tường đã nhận được lời khen của khách mời bình luận Trần Lập.

Vũ Cát Tường với ca khúc Yêu xa
Vũ Cát Tường với ca khúc Yêu xa

“Ký ức trong tôi” có thể coi là một cuộc lột xác của nhóm Bee.T gồm 2 chị em ca sĩ Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm. Đồng Lan với ca khúc "Sợ yêu" khiến khán giả cảm thấy ngọt ngào, tinh tế, trong một ca khúc có đề tài lạ. "Cuộc gọi" của  Đinh Mạnh Ninh cũng nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả khi vừa cất lên. Âu Bảo Ngân với ca khúc xúc động “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến cũng tạo được nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ca khúc cuối cùng khép lại chương trình, cũng là một bản nhạc dành cho tất cả thế hệ khán giả, “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sĩ Trần Tiến, thể hiện bởi Artista Band.

Nhóm Bee.T
Nhóm Bee.T
Lê Vân