Tập Cận Bình và 5 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đã đến Bắc Đới Hà

10/08/2014 06:43
Hồng Thủy
(GDVN) - 5/7 nhân vật quyền lực hàng đầu Trung Quốc "biến mất" khỏi truyền thông từ đầu tháng 8 nhiều khả năng đang ở Bắc Đới Hà.
Ông Tập Cận Bình.
Ông Tập Cận Bình.

Đa Chiều, tờ báo của người Hoa hải ngoại ngày 10/8 đưa tin, chiều tối 6/8 Tân Hoa Xã đưa một mẩu tin vắn cho biết, Lưu Vân Sơn, một trong 7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã đến khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà để thăm hỏi "các chuyên gia" tới đây nghỉ mát năm nay. Đi cùng ông Sơn có Phó thủ tướng Mã Khải, Trưởng ban Tổ chức trung ương Triệu Lạc Tế.

Tờ Đại Công Báo, một tờ báo thân Bắc Kinh ở Hồng Kông hôm 5/8 cho biết, theo chỉ thị của Tập Cận Bình, Lưu Vân Sơn sẽ tới Bắc Đới Hà thăm hỏi các "chuyên gia", do thời gian khá cận kề có thể thấy hội nghị Bắc Đới Hà vẫn được dư luận nhắc tới có thể đã bắt đầu.

Theo Đa Chiều, trên thực tế quan sát hoạt động của 7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 có thể thấy 5/7 nhân vật quyền lực hàng đầu Trung Quốc "biến mất" khỏi truyền thông từ đầu tháng 8 nhiều khả năng đang ở Bắc Đới Hà.

Ngay từ đầu tháng 8, ngoại trừ Lý Khắc Cường đi Vân Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ sau trận động đất và Lưu Vân Sơn đi Bắc Đới Hà thăm hỏi chuyên gia, người ta không thấy ông Tập Cận Bình, Trương Dức Giang, Du Chính Thanh, Trương Cao Lệ và Vương Kỳ Sơn xuất hiện trên mặt báo hay các nơi công cộng.

Trước đó cũng có một số nguồn tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc nói với Đa Chiều, hội nghị Bắc Đới Hà bắt đầu từ 1/8 đến 15/8, trừ Lý Khắc Cường đi xử lý sự cố ở Vân Nam, 6 ủy viên Thường vụ khác đều đã có mặt. Lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng của ông Tập Cận Bình diễn ra chiều 30/7 khi ông đi thị sát quân khu tỉnh Phúc Kiến 1 ngày sau khi công bố điều tra Chu Vĩnh Khang.

Tờ China Times của Đài Loan thì cho rằng hội nghị Bắc Đới Hà chính thức bắt đầu từ hôm 6/8 và chủ đề được tập trung thảo luận sẽ là chiến dịch chống tham nhũng và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Hồng Thủy