Hai người đàn ông Triều Tiên bơi qua biên giới biển sang Hàn Quốc

14/08/2014 07:35
Hồng Thủy
(GDVN) - 2 người đàn ông đào thoát một 50 tuổi và một người 20 tuổi ngay lập tức bày tỏ mong muốn xin được tị nạn ở miền Nam.
Lính Hàn Quốc ganh gác biên giới với Bắc Triều Tiên. Hình minh họa.
Lính Hàn Quốc ganh gác biên giới với Bắc Triều Tiên. Hình minh họa.

Yonhap ngày 14/8 đưa tin, 2 người đàn ông Bắc Triều Tiên đã bơi qua biên giới biển Hoàng Hải để đào thoát sang Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện họ tới đảo Gyodong ngay phía Nam của đường giới hạn phía Bắc vào khoảng 4 giờ sáng nay giờ địa phương.

Hòn đảo này cách khoảng 2,5 km tính từ bờ biển phía Tây gần nhất của Bắc Triều Tiên. 2 người đàn ông đào thoát một 50 tuổi và một người 20 tuổi ngay lập tức bày tỏ mong muốn xin được tị nạn ở miền Nam.

Họ đã bị bắt giữ để thẩm vấn bởi cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc về lý do họ đào tẩu. Việc người dân Bắc Triều Tiên bơi qua đường biên giới trên biển rất nhiều tầng kiểm soát để sang Hàn Quốc là khá bất thường.

Những người Triều Tiên muốn đào thoát sang miền Nam thường đi qua biên giới sang Trung Quốc và sau đó cố gắng tìm đường qua Hàn Quốc qua một nước thứ 3, thường là một nước Đông Nam Á, đặc biệt là Lào.

Trong tháng này cũng đã có 1 người đàn ông Bắc Triều Tiên đào thoát sang miền Nam trên một chiếc thuyền gỗ.

Hồng Thủy