Có lệnh nhưng chưa cấm ô tô đi trên đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

27/08/2014 10:40
Hữu Việt
(GDVN) - Đã có chủ trương từ ngày 27/8 -27/11 sẽ cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, nhưng chưa thực hiện.

Sở GTVT vừa có Thông báo số 771/TB-SGTVT về việc phân luồng giao thông đường Cầu Giấy, Xuân Thủy phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6,7 Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 27/8 -27/11, cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Có duy nhất một biển thông báo chỉ dẫn chuyển hướng phương tiện ô tô
 Có duy nhất một biển thông báo chỉ dẫn chuyển hướng phương tiện ô tô

Xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. Xe ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 27/08/2014, chủ trương này vẫn chưa thực hiện được, các xe taxi, xe con vẫn hoạt động bình thường, chưa có lực lượng chức năng nào như CSGT, TTGT đứng ra phân luồng, chỉ dẫn chuyển hướng cho các phương tiện.

Qua trao đổi với các đồng chí đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ cho biết, Sở GTVT chưa triển khai xuống lực lượng CSGT về việc cấm đường Cầu Giấy, Xuân Thủy. 

Qua khảo sát trên tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy hiện tại chưa có biển báo cấm ô tô nào chỉ có duy nhất một biển thông báo chỉ dẫn chuyển hướng phương tiện ô tô. Mọi hoạt động giao thông trên tuyến đường này vẫn diễn ra bình thường, tình trạng ùn tắc tại một số ngã tư vẫn diễn ra cho dù lực lượng CSGT đã cố gắng phân luồng giao thông.

Hữu Việt