Phim của Trần Bảo Sơn gây "sốc" với Liên hoan phim Venice

27/08/2014 16:13
Gia Linh
(GDVN) - Sáng 31/8 Trần Bảo Sơn sẽ bay tới Italia để cùng đoàn phim “Đập cánh giữa không trung” tham dự Liên hoan phim Venice.

Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp do Trần Bảo Sơn thủ vai chính sẽ tranh giải tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice. 

Năm nay, có 7 bộ phim được lựa chọn gồm “Đập cánh giữa không trung” của Việt Nam cùng các bộ phim đến từ Pháp, Ý, Trung Quốc, Nam Tư, Đức và Palestine. Các tác phẩm sẽ tranh hai giải quan trọng, bao gồm giải Sư tử vàng tương lai (Lion of the Future/ Luigi De Laurentiis) trị giá 100.000 USD, và Giải khán giả bình chọn RaroVideo (5000 Euro). 

Ngoài ra, Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) sẽ trao thêm hai giải gồm: Phim hay nhất và Kịch bản hay nhất/Quay phim xuất sắc nhất hoặc Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trần Bảo Sơn trong phim Đập cánh giữa không trung'
Trần Bảo Sơn trong phim Đập cánh giữa không trung'

“Đập cánh giữa không trung” dài 98 phút được Nguyễn Hoàng Điệp ấp ủ trong 5 năm. Phim kể về Huyền, một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng - bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy Idol). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn) – người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng mình…

“Đây là bộ phim gây sốc trong toàn bộ các phim được chọn, đồng thời là sự khám phá nhất định về một tài năng đạo diễn, mà nhờ đó dự án này đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tài chính từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau”, là nhận xét của Hiệp hội các nhà phê bình phim Ý về bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng hết lời ca ngợi diễn xuất của Trần Bảo Sơn:

“Trần Bảo Sơn là một trong số rất ít diễn viên tại Việt Nam mà tôi bỏ công theo dõi rất cẩn thận các vai diễn trên màn ảnh. Tôi rất thích gương mặt, thần thái, và sự đa dạng trong biểu cảm của anh Sơn. Tôi thấy rất thuyết phục với những ứng xử nghề nghiệp hết sức chu đáo và chuyên nghiệp của Trần Bảo Sơn… Tôi nghĩ chừng nào anh Sơn còn giữ được cái vẻ hạnh phúc đến hớn hở khi vào một vai diễn mới, chừng đó chúng ta có quyền được tự hào vì phim Việt sẽ vẫn có một gương mặt nam rất tuyệt vời và cực kỳ đáng nể trong diễn xuất. Với riêng tôi, Trần Bảo Sơn không chỉ là một diễn viên thông thường, đó là người đã cùng tôi khám phá nhân vật Hoàng – khám phá thêm một tầng sâu trong “Đập cánh giữa không trung”.

Được biết để có thể mang ‘Đập cánh giữa không trung’ tham dự liên hoan phim Venice, đạo diễn Hoàng Điệp đã phải cắt bỏ đi một số cảnh phản cảm và những lời thoại bị cho là thô tục không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên “Đập cánh giữa không trung’ cũng nhận được sự đánh giá cao của hội đồng thẩm định phim trong nước.

Trần Bảo Sơn và nữ diễn viên chính Thùy Anh trong một cảnh phim
Trần Bảo Sơn và nữ diễn viên chính Thùy Anh trong một cảnh phim

Theo thông tin từ ban tổ chức, “Đập cánh giữa không trung” sẽ có 3 buổi chiếu quan trọng tại  năm nay, trong đó có buổi chiếu dành cho báo chí vào tối 1/9, buổi công chiếu chính thức trên toàn thế giới vào chiều 2/9 và buổi chiếu mở rộng dành cho công chúng vào trưa 3/9. Trần Bảo Sơn cùng đạo diễn sẽ tham gia họp báo sau buổi công chiếu chính thức. Tại đây, đạo diễn và ekip sẽ chia sẻ về bộ phim cũng như có phần trả lời phỏng vấn với các báo đài, các nhà phê bình, các cây viết về văn hoá – điện ảnh nổi tiếng.  Ban tổ chức hứa hẹn buổi họp báo của “Đập cánh giữa không trung” sẽ là một sự kiện đặc biệt bởi bộ phim vốn được coi là gây sốc với hội đồng tuyển lựa Venice năm nay.

Trước khi đến Ý, vào ngày 30/8, Trần Bảo Sơn sẽ qua Mỹ để tham gia làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Miss Globe Vietnam - US International ở Atlantic City.

Miss Globe Vietnam - US International 2014 do Cory Trần, một nhà thiết kế gốc Việt (từng dàn dựng chương trình như American Next Top Models, Victoria Secret SM, Miss World, Miss Universe) thực hiện. Miss Globe International xuất xứ từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1925. Các phiên bản của Miss Globe International đã được tổ chức ở hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và phiên bản cuộc thi của người Việt tại Mỹ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 và năm nay, mùa thứ hai có khoảng hơn 40 thí sinh gốc Việt vào vòng chung kết. Mùa đầu tiên, cô Christine Nguyễn 20 tuổi đến từ tiểu bang Pensylvania, sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Temple Univeristy đã đăng quang. Ngoài Trần Bảo Sơn tham dự với vai trò giám khảo, Miss Globe Vietnam - US International 2014 còn quy tụ đông đảo ca sỹ từ trong nước cho tới hải ngoại như Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Hồng Ngọc, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Trấn Thành, Minh Tuyết, Duy Mạnh, Trà Ngọc Hằng… 

Trần Bảo Sơn chia sẻ: “Tôi không chủ đích trở thành giám khảo trong cuộc thi sắc đẹp này. Nhưng tôi đã được ban tổ chức thuyết phục, bởi đây là cuộc thi dành cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam toàn cầu. Hi vọng cuộc thi năm nay sẽ tìm ra được chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện, giúp quảng bá văn hóa và truyền thống của người Việt Nam”.

Gia Linh